22/07/2010 14:10 GMT+7

Xét xử vụ cướp 234 lượng vàng ở An Giang

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 22-7, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cướp 234 lượng vàng ở tiệm vàng Quốc Thắng, thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên- An Giang.

J5a6R2Cw.jpgPhóng to
Bị cáo Văn Chúng tại phiên tòa - Ảnh: Minh Tâm

Đây là vụ cướp có vũ khí nghiêm trọng nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, Trần Văn Chúng (41 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Hội, huyện An Phú - An Giang) đến tỉnh Tà Keo thuê đất làm ruộng thì quen biết với Piêng Trai. Sau đó Piêng Trai tiết lộ cho Văn Chúng biết có quen nhiều người thường đi cướp vàng và rủ Văn Chúng gia nhập. Văn Chúng đồng ý.

Văn Chúng về Việt Nam giúp Piêng Trai mua chiếc xe gắn máy làm phương tiện đi cướp, đồng thời dẫn đường cho Piêng Trai cùng Chây Chanh, Chhinh Si, Ma Ny, Sinh Hêng, Rết (sóc) và Sum Siết vượt biên giới dò la các tiệm vàng lớn ở các huyện giáp biên giới Campuchia. Sau nhiều ngày dò la nhiều tiệm vàng, nghiên cứu đường đi, Piêng Trai và nhóm này quyết định cướp tiệm vàng Quốc Thắng thuộc thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên- An Giang.

Piêng Trai và những người này lên kế hoạch cướp hết sức tỉ mỉ, cả nhóm vạch ra tiệm vàng Quốc Thắng chỉ cách biên giới Campuchia 7km, nên sau khi cướp, sẽ chạy một đoạn vài km rồi giấu bỏ xe môtô trong khu vườn ở xã An Cư, Tịnh Biên. Sau đó đánh lạc hướng chạy bộ sang Campuchia, Piêng Trai sẽ chờ sẵn tại đường biên giới. Nhóm Piêng Trai trang bị thêm 5 khẩu súng K54, K59 để bắn trả khi bị truy đuổi.

Lúc 18g40 ngày 5-7-2009, thời điểm ít người qua lại, tiệm vàng cũng vắng khách, nhóm này chia người đứng ngoài canh, số còn lại bịt mặt xông vào chĩa súng uy hiếp chủ tiệm vàng, nhân viên bảo vệ. Sau đó dùng một thanh sắt đập vỡ tủ kính rồi gom hết vàng lên xe bỏ chạy. Nhiều người nghe tin chủ tiệm vàng hô hoán có cướp đuổi theo nhưng bị nhóm này dùng súng bắn trả. Tổng cộng nhóm này đã cướp 224 lượng vàng 24k và 10 lượng vàng 18k, trị giá hơn 4,8 tỷ đồng.

Vụ án xảy ra gây xôn xao dư luận, gần 1 tháng sau vụ cướp, công an tỉnh An Giang phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ băng cướp vàng nguy hiểm trên.

TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chúng 18 năm tù về tội cướp tài sản. Piêng Trai, Chây Chanh, Chhinh Si, Ma Ny, Sinh Hêng, Rết (sóc), Sum Siết đang bị cảnh sát Hoàng gia Campuchia giam giữ và bị xử lý theo quy định pháp luật Vương quốc Campuchia.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên