08/04/2010 08:03 GMT+7

Chém chết người chỉ vì con gà

V.TR. - ĐÌNH TOÀN
V.TR. - ĐÌNH TOÀN

TT - Ngày 7-4, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt ba đối tượng tham gia vụ truy sát dã man bằng mã tấu tại xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú đêm 6-4, gồm Bằng, Vấn và Sơn.

* Chết vì thấy con bị chém

Theo Công an xã Tân Phong, khoảng 20g30 ngày 6-4, Bằng và Vấn đến nhà ông Lê Văn Út (cũng là nơi thường tổ chức đá gà) đòi ông Út trả lại xác con gà bị thua độ trước đó. Hai bên lời qua tiếng lại, ông Út tát Bằng và Vấn mỗi người một cái. Cả hai về rủ thêm Sơn mang theo mã tấu và dao trở lại chém xối xả hàng chục nhát vào người ông Út.

Vợ, con và cháu ông Út can ngăn cũng bị ba đối tượng này chém trọng thương. Ông Út chết trên đường đến bệnh viện.

* Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết khoảng 20g ngày 6-4, tại cầu Tứ Phú (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) xảy ra vụ ẩu đả giữa hai thanh niên là Nguyễn Quốc Bình và Lê Quang Quý.

Thấy vậy, anh trai của Bình là Nguyễn Quốc Thiện ở nhà gần đó chạy ra can ngăn, gọi điện thoại báo công an, nhưng bị một nhát dao chém thẳng vào vai. Ông Nguyễn Huynh (67 tuổi), cha của Bình và Thiện, có mặt và khi chứng kiến con bị chém đã lên cơn đột quỵ và tử vong.

V.TR. - ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên