03/04/2010 06:28 GMT+7

Đậu xe không sát lề đường bị phạt đến 1 triệu đồng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Ngày 2-4, Chính phủ đã ban hành nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thay thế nghị định 146 năm 2007. Theo đó, từ ngày 20-5 hàng loạt hành vi vi phạm giao thông đường bộ sẽ được áp dụng mức phạt cao hơn so với trước đây.

● Người đi bộ không đúng quy định bị phạt tới 120.000 đồng

Người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, kể cả người chở trẻ em trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tới 200.000 đồng; người đi bộ không đúng quy định bị phạt tới 120.000 đồng.

Đối với hành vi điều khiển ôtô sau khi uống rượu, bia (bị Luật giao thông đường bộ 2008 nghiêm cấm) quy định xử phạt cũng tăng nặng. Nếu người điều khiển ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng. Người điều khiển xe gắn máy, môtô (kể cả xe máy điện) sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt 200.000-400.000 đồng.

Cũng theo nghị định này, mức xử phạt với một số hành vi vi phạm tại khu vực nội thành các đô thị đặc biệt như Hà Nội và TP.HCM sẽ cao hơn mức chung từ 40-200%... Cụ thể người điều khiển ôtô ở khu vực nội thành các đô thị đặc biệt như Hà Nội và TP.HCM sẽ bị phạt 300.000-500.000 đồng (mức quy định chung từ 100.000-200.000 đồng) khi không chấp nhận hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ sơn, không tuân thủ quy định nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau.

Trường hợp đậu xe không sát lề đường, hè phố hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25m, dừng xe trên miệng cống thoát nước, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước, phần đường dành cho người đi bộ qua đường, dừng xe trên cầu, dưới gầm cầu vượt, quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư... hoặc đón trả khách không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 600.000-1 triệu đồng (gấp đôi mức quy định chung)...

Trường hợp người đi xe máy chuyển làn đường không báo hiệu, đi sai phần đường, dừng xe dưới lòng đường gây cản trở, tụ tập ba xe trở lên dưới lòng đường... sẽ bị phạt 100.000-200.000 đồng (mức chung từ 40.000-60.000 đồng); phạt 300.000-500.000 đồng (mức chung từ 100.000-400.000 đồng) nếu không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đường một chiều, bám kéo đẩy xe khác...

Với người đi bộ không chấp hành hiệu lệnh hoặc đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường sẽ bị phạt 60.000-80.000 đồng (cao hơn 20.000 đồng so với mức chung); phạt tiền từ 80.000- 120.000 đồng (cao hơn 40.000 đồng so với mức chung) nếu đi bộ mang vác cồng kềnh gây cản trở giao thông, vượt qua dải phân cách, qua đường không đúng nơi quy định, đu bám phương tiện giao thông đang chạy.

Quy định áp dụng mức xử phạt cao hơn tại các đô thị đặc biệt sẽ được thực hiện thí điểm trong thời gian 36 tháng. Sau đó các địa phương, cơ quan liên quan sẽ tổng kết báo cáo Chính phủ đề xuất chủ trương tiếp theo.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên