Trước đó, năm 2004 Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án và đã khởi tố gần 40 bị can. Theo cáo trạng, có 18 bị can được đình chỉ điều tra do hành vi phạm tội không nhất thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu rõ công trình xây dựng đường ống, kho cảng LPG Thị Vải được khởi công xây dựng ngày 4-10-1997 và hoàn thành ngày 15-5-2001. Viện KSND tối cao cáo buộc các bị can tham ô tài sản trên 1,6 tỉ đồng; cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây thiệt hại gần 1,1 tỉ đồng.
Cáo trạng nêu rõ các ông Hồ Sỹ Thoảng (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị), Ngô Thường San (nguyên tổng giám đốc), Nguyễn Hiệp (nguyên phó tổng giám đốc) thuộc Tổng công ty Dầu khí VN, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không nhất thiết phải xử lý hình sự.
Đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận