30/09/2008 07:55 GMT+7

Nguyễn Lâm Thái kêu không lừa các bưu điện

V.C.M.
V.C.M.

TT - Ngày 29-9, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo, cố ý làm trái của Nguyễn Lâm Thái và một số lãnh đạo bưu điện địa phương. Tổng cộng có 21/46 bị cáo trong vụ án đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

8G1FYktB.jpgPhóng to
Bị cáo Nguyễn Lâm Thái kêu oan tại tòa phúc thẩm - Ảnh: Chi Mai
TT - Ngày 29-9, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo, cố ý làm trái của Nguyễn Lâm Thái và một số lãnh đạo bưu điện địa phương. Tổng cộng có 21/46 bị cáo trong vụ án đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa, Nguyễn Lâm Thái vẫn một mực kêu oan về tội lừa đảo. Theo Nguyễn Lâm Thái, quá trình làm việc, ký kết hợp đồng với các bưu điện không có gì gian dối. Việc Thái ký được hợp đồng với giá cao là do các bưu điện tin tưởng Thái.

Tòa hỏi bị cáo có gửi công văn yêu cầu Trung tâm thẩm định giá (Bộ Tài chính) thẩm định, photo ra và sửa các bản thẩm định này để gửi cho khách hàng hay không? Thái thừa nhận có làm văn bản thẩm định này nhưng cho rằng không chỉnh sửa vì “ba cái văn bản thẩm định đó xin quá dễ, muốn giá nào chẳng được. Tôi đâu cần phải sửa”. Theo bản án sơ thẩm, Thái đã cho nhân viên photo các văn bản thẩm định này, sửa địa chỉ nơi gửi, mang đến cho các bưu điện nhằm làm các bưu điện tin để ký hợp đồng.

Tòa hỏi về chiêu thức phô trương “danh tiếng” của Tập đoàn CIP bằng cách in các hình ảnh chụp với lãnh đạo cấp cao của ngành lên catalogue gửi cho khách hàng, Thái thừa nhận có làm chuyện này nhưng cho rằng đó là việc làm hết sức bình thường, rất nhiều công ty, đơn vị khác cũng dùng cách đó để làm ăn chứ không phải gây áp lực cho các khách hàng gì cả. Về việc đóng dấu “hỏa tốc” lên công văn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông để gửi cho 11 bưu điện với mục đích làm các bưu điện tin rằng có sự chỉ đạo từ trên đối với việc mua hàng của Thái thì bị cáo nói rằng việc đóng dấu là do bưu điện, không phải do mình. Theo bản án sơ thẩm, trong số hơn 250 hợp đồng mà Tập đoàn CIP của Thái ký kết với các bưu điện, có hơn 110 hợp đồng được coi là bị Thái lừa đảo với số tiền hơn 24 tỉ đồng.

Riêng về tội “trốn thuế” với hành vi mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào, nâng khống giá trị hàng hóa thì Thái nhận, chỉ xin được giảm án.

Nhóm bảy bị cáo được Thái đưa lên làm giám đốc, kế toán các công ty thuộc Tập đoàn CIP của Thái cũng đồng loạt kêu oan về tội lừa đảo, chỉ thừa nhận cùng Thái “trốn thuế” nhưng xin được giảm án về tội này.

Hôm nay, tòa tiếp tục làm việc.

Nguyễn Lâm Thái kháng cáo kêu oan tội lừa đảoNguyên giám đốc Bưu điện Bạc Liêu tiếp tục hầu tòaNguyễn Lâm Thái bị phạt 26 năm tùVNPT xin miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu cán bộ bưu điệnNguyễn Lâm Thái lừa đảo là chính xácNhiều bị cáo xin được miễn trách nhiệm hình sựXét xử vụ án Nguyễn Lâm Thái, luật sư đề nghị trả hồ sơĐề nghị phạt Nguyễn Lâm Thái tù chung thânNguyễn Lâm Thái và 35 bị cáo tiếp tục ra hầu tòa phúc thẩm

V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất