09/03/2007 02:38 GMT+7

Vĩnh Phúc: kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm trong việc cấp đất

ĐỖ HỮU LỰC
ĐỖ HỮU LỰC

TT (Vĩnh Phúc) - Ngày 8-3, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Vọng cho biết thường vụ tỉnh ủy vừa họp và thống nhất ra quyết định kỷ luật những cán bộ lãnh đạo huyện Tam Đảo và thị xã Phúc Yên vì liên quan đến tiêu cực về đất đai.

Theo đó, cảnh cáo đối với tập thể ban thường vụ Huyện ủy Tam Đảo vì đã buông lỏng công tác quản lý, giám sát để cấp dưới mắc sai phạm, chậm khắc phục, xử lý những hành vi tiêu cực; đồng thời cảnh cáo và cho thôi giữ chức vụ đối với các ông: Trần Quốc Việt, bí thư Huyện ủy Tam Đảo; Nguyễn Đắc Bằng, phó bí thư thường trực Huyện ủy Tam Đảo; Phan Trường Giang, huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo. Riêng ông Hoàng Đức Tiến, chủ tịch UBND huyện, ngoài mức kỷ luật cảnh cáo, còn cho thôi giữ chức vụ và... chờ nghỉ hưu theo chế độ. Ông Lê Văn Cửu (ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng Công an huyện Tam Đảo) và ông Lưu Đức Long (huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện) cũng bị cảnh cáo. Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc còn ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với một số cán bộ khác của huyện Tam Đảo.

Đối với thị xã Phúc Yên, thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức phó bí thư thường trực Thị ủy Phúc Yên đối với ông Phùng Văn Tuất, chuyển công tác khác.

Ông Nguyễn Văn Vọng cho hay liên quan đến vụ tiêu cực cấp 435 lô đất trái thẩm quyền tại huyện Tam Đảo và 42 lô đất tại thị xã Phúc Yên, cơ quan chức năng đã khởi tố bảy đối tượng, trong đó có ba đối tượng phải bắt tạm giam.

ĐỖ HỮU LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên