24/06/2014 06:46 GMT+7

Tái chế chất thải điện tử để bảo vệ môi trường

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Đó là một trong những mục tiêu mà dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải tại VN” (do Viện Khoa học và công nghệ môi trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thực hiện chính) hướng tới.

Dự án được thực hiện trong ba năm (2014-2016) với giá trị đầu tư 1,5 triệu USD từ nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA) của Chính phủ Hàn Quốc.

PGS.TS Huỳnh Trung Hải - viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ môi trường - cho hay mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải nhằm góp phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp tái chế tại VN, bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và bảo tồn tài nguyên. Việc tìm kiếm các giải pháp tái chế chất thải đóng vai trò hết sức quan trọng để góp phần phát triển bền vững trong bối cảnh nước ta đang đứng trước những thách thức về sự gia tăng dân số, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên