19/07/2014 07:47 GMT+7

Thêm tỉnh bỏ tiền mua tin phòng chống tham nhũng

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Tỉnh ủy Kon Tum vừa công bố quy chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.

Tố cáo tham nhũng, có thể được thưởng tiền tỉNgười "bán" thông tin tham nhũng được bảo đảm an toànSẽ lập quỹ mua tin chống tham nhũng

Trước đó, Lâm Đồng cũng đã công bố thực hiện quy chế này.

Đại diện Ban nội chính Tỉnh ủy Kon Tum cho biết sẽ sử dụng ngân sách nhà nước để làm chi phí chi trả cho người cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.

Các thông tin được mua là thông tin nhằm mục đích tố cáo, tố giác, kiến nghị, phản ảnh các hành vi tham nhũng và hành vi vi phạm các quy định có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

Ban nội chính Kon Tum sẽ giữ bí mật người cung cấp tin. Người cung cấp thông tin có thể gửi nội dung tố cáo thông qua điện thoại, báo cáo trực tiếp với người phụ trách, email... hoặc thậm chí bằng cả tin nhắn điện thoại.

Người tố cáo sẽ được chi trả tiền. Mức chi trả để phục vụ mua tin được áp dụng từ 500.000 - 10 triệu đồng/tin.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên