14/03/2014 21:21 GMT+7

Nín thở xem cò xanh hồ Gươm "phi thân" bắt cá

THIÊN BÌNH
THIÊN BÌNH

TTO - Một tuần trở lại đây, nhiều loài chim, đặc biệt là cò xanh kéo về hồ Gươm (Hà Nội) ngày một đông. Và những pha "phi thân" bắt cá ngoạn mục của chúng đã thu hút rất nhiều khách du lịch chiêm ngưỡng, khám phá.

Cò xanh là sinh vật thuộc lớp chim, họ diệc, bộ hạc. Loài cò này sinh sống trải dài từ miền nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia. Tại hồ Gươm, chúng trú ngụ trong những bụi cây si, mọc quanh đền Ngọc Sơn.

Chiều chiều, chúng lũ lượt kéo nhau ra mặt nước săn tôm, cá. Những chú cò xanh thoắt ẩn, thoắt hiện trên rặng si, nhành cây phượng vĩ hay bằng lăng.

Bằng cú phi thân ngoạn mục, cò xanh dùng mỏ quắp chặt những chú cá trong mồm rồi đánh chén ngon lành. Cảnh tượng này thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại được trong chiều 14-3-2014:

cvLuu6eT.jpg
Một chú cò xanh đã phát hiện ra con mồi
vXYUuSbo.jpg
Và chú "phi thân" nhanh như cắt
T6Aif7p1.jpg
Chú cá nhỏ bị cò quắp chặt trong miệng
f9JAQQ4c.jpg
Và đánh chén ngon lành
Wx3AptT6.jpg
Cách đó, không xa, dưới chân cầu Thê Húc, một chú cò xanh khác cũng đang phục kích con mồi
ioL9E3x3.jpg
Lúc sau, một chú cá chép vàng xấu số gặp nạn
IpZwZxWI.jpg
Con mồi quá to, chú cò xanh rất vất vả mới có thể giữ được trong miệng
EuRcovgR.jpg
Sau hồi vật vã, cá chép vàng dần chui vào miệng chú cò xanh
2XtlKuTF.jpg
Cò xanh no nê và trông vẻ đầy thỏa mãn
EU0H2XsT.jpg
Đánh chén xong, cò xanh bay vút đi, mất sau rặng si già
zOLTtTD9.jpg
Nhiều du khách hiếu kỳ đứng xem cò xanh bắt cá trên cầu Thê Húc
gsbtqNqs.jpg
Một du khách dùng máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc
THIÊN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên