28/02/2013 08:22 GMT+7

Huế Trồng 10.000 cây ngập mặn

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TT - Hàng trăm thanh niên đã tham gia trồng rừng ngập mặn tại vùng đất ngập nước Cồn Tè thuộc xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế vào sáng 27-2. Đã có 10.000 cây đước được trồng ở cửa sông Hương và các vùng ngập mặn quanh khu vực Cồn Tè.

kFvApILG.jpgPhóng to

Thanh niên trồng rừng ngập mặn ở khu vực Cồn Tè thuộc xã Hương Phong (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) - Ảnh: PHAN THÀNH

Chương trình do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên, Tập đoàn Nokia phối hợp với Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Thừa Thiên - Huế tổ chức, nằm trong dự án tăng cường rừng ngập mặn nhằm góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học vùng đầm phá ven biển miền Trung VN.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Huế cây ngập mặn