Rác quá nhiều ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

12/09/2012 07:18 (GMT + 7)
TT - Ông Nguyễn Hữu Long Giao, giám đốc trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM, cho biết nhiều rác ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè theo tuyến cống bao tiếp tục đổ về trạm bơm (quận Bình Thạnh).
Nhiều loại rác thải với kích cỡ rất lớn được thu gom từ hệ thống lược rác của trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: MINH ĐỨC

>> Hệ thống lược rác quá tải

Trong 15 ngày cuối tháng 7 có 18m3 rác, trong tháng 8 có 29,5m3 rác và trong 10 ngày đầu tháng 9 có 10m3 rác và gần 90 tấn bùn.

Số lượng bùn và rác đổ về kênh ngày càng nhiều do ban quản lý dự án đang đưa thêm số giếng CSO (thiết bị tách dòng kết hợp xả tràn) tiếp nhận nước thải vào hệ thống cống bao về trạm bơm lên 36/59 giếng CSO.

Đa số rác thải ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là bao nilông, hộp xốp, quần áo rách, cây, vỏ xe... Chính các loại rác trên đã gây hư hỏng hệ thống lược rác tại trạm bơm như làm tuột xích khỏi đường ray, đứt chốt an toàn bảo vệ thiết bị lược rác...

Bình quân cứ hai ngày, trạm phải cho ngừng hoạt động một trong số hai hệ thống lược rác để sửa chữa và công nhân xuống hệ thống lược rác ở độ sâu 17m dưới lòng đất để vớt rác và bùn.

Để giảm bớt lượng rác đổ về trạm bơm gây hư hỏng hệ thống lược rác của trạm bơm, Công ty Thoát nước đô thị đã cử đội công nhân chuyên vớt rác tại các giếng CSO ở dọc kênh.

N.ẨN

0
Ý kiến bạn đọc (5) Gửi ý kiến của bạn
  • 9/12/2012 10:27:22 PM

    Hiện nay việc xả rác tùy tiện và vi phạm trật tự về vệ sinh hết sức nghiêm trọng nhưng ít thấy hình phạt cho tương xứng. Đổ rác công nghiệp, rác sinh hoạt với số lượng lớn và thường xuyên. Người đi đường vừa ngồi ăn trên xe cứ vứt ra đường...

    Ngoài những qui định xử phạt bình thường, hai thành phố lớn nên đề xuất bổ sung hình phạt lao động công ích như học sinh, sinh viên thì báo về trường phạt quét dọn sân trường, các đối tượng khác thì phải quét dọn đường phố tùy theo việc vi phạm nhiều hay ít... Có như thế mới mong bớt việc xả rác tùy tiện.

    Nguyen Phuoc Tho
  • 9/12/2012 4:35:43 PM

    Đã tốn bao nhiêu tiền của và công sức để cải tạo dòng kênh mà sao có người kém ý thức giữ gìn vậy? Yêu cầu chính quyền phải có biện pháp phạt thật nặng ngay từ đầu, từ bây giờ và nên nêu danh tính những kẻ vi phạm lên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Pvluan
  • 9/12/2012 4:25:51 PM

    Tối nghĩ trước khi tiến hành xử phạt (phạt thật nặng) thành phố phải quy hoạch hệ thống thu gom rác cố định thật hợp lý, sau đó tuyên truyền thường xuyên trên truyền hình, đến một thời điểm nhất định sẽ tiến hành xử phạt thật nặng. Thiết lập đường dây nóng (phải có người túc trực và làm đàng hoàng) để mọi người có thể phản ảnh việc vi phạm của người khác. Tiến hành phạt thật nặng (theo tôi phạt 1 triệu đồng/người/lần đầu, các lần sau lũy tiến mà phạt), chia tiền cho người thông báo, làm chứng để họ có động lực mà làm (thực tế không ai rảnh đâu mà làm không lương). Cơ quan chức năng nghiên cứu thêm làm thế nào để có chứng cứ nếu họ chối, vì người làm chứng không thể bắt tại trận hoặc có thể ghi hình ngay lúc thấy). Có thể cho người theo dõi để ghi hình. Nói chung là chính sách tuyên truyền + phạt thật nặng (giống như ở Singapore vậy).

    le khoa
  • 9/12/2012 9:28:11 AM

    Theo tôi biết thì người dân khu vực dọc kênh Thị Nghè đã được thông báo về việc cấm vứt rác xuống kênh rạch từ lâu lắm rồi. Đề nghị xử phạt thật nặng những cá nhân, hộ gia đình cố tình vứt rác xuống kênh, rạch.

    Nếu không đội quân hốt rác có làm việc ngày đêm cũng không thể dọn sạch rác và dòng kênh sẽ nhanh chóng ô nhiễm trở lại. Nói thêm là con rạch ở cầu Bùi Hữu Nghĩa đi vô trong khu dân cư các phường 1, 2, 15... của quận Bình Thạnh, lượng rác nhiều khủng khiếp do người dân (lấn chiếm rạch làm nhà) sống hai bên cũng như các ghe chở dừa, chuối... cứ xả thoải mái xuống rạch.

    Trương Trà
  • 9/12/2012 8:03:58 AM

    Nên tăng cường giám sát người dân (vì ý thức kém) và phạt tiền cũng như lao động công ích, như thu gom rác trên kênh từ 1 tuần trở lên với những người xả rác xuống kênh. Nếu không chỉ 3 đến 6 tháng nữa dòng kênh sẽ trở lại là kênh nước đen và tù đọng như xưa.

    Nguyễn Nghĩa
TTO - Cục bảo tồn New Zealand vừa công bố loạt ảnh đầu tiên về hồ Blue Lake có nước trong như pha lê tại đảo Nam của nước này được mô tả là "hồ nước sạch nhất thế giới".
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ