Việt Nam dẫn đầu về mua bán động vật hoang dã

23/07/2012 17:12 (GMT + 7)
TTO - Đây là nhận định của Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) trong bản báo cáo đầu tiên của tổ chức này về việc bảo vệ tê giác, hổ và voi tại 23 quốc gia châu Á và châu Phi, được AP trích dẫn hôm nay 23-7.   

Hổ nuôi tại một trang trại ở Bình Dương - Ảnh chụp ngày 4-7-2012 -  Nguồn: AP

>> Bảo vệ thú rừng: cuộc chiến luẩn quẩn
>> Những bức ảnh nhói lòng từ rừng xanh
>> Voọc Núi Chúa sau thảm sát

Trung Quốc (một trong những thị trường lớn nhất về mua bán các sản phẩm động vật hoang dã) và Lào lần lượt xếp thứ hai và thứ ba, theo AP.

Trong bản báo cáo dài 35 trang này, WWF cho biết Việt Nam là “điểm đến phổ biến” của sừng tê giác buôn lậu từ Nam Phi, nơi mà năm ngoái hơn 448 con tê giác đã bị sát hại để lấy sừng và năm nay tiếp tục mất thêm 262 tê giác.

Báo cáo này tập trung vào các quốc gia có động vật quý hiếm nằm trong tầm ngắm của những tay buôn lậu. 

Hãng tin AP dẫn lời Học viện Brookings ở Washington Mỹ cho rằng ngành công nghiệp buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trị giá từ 8 đến 10 tỉ USD mỗi năm chỉ tính riêng ở thị trường châu Á.

Nhiều khách hàng tại châu Á thường đặt mua các sản phẩm động vật hoang dã với mục đích chữa bệnh.

QUỲNH TRUNG (Theo AP)

* Mời bạn xem thêm thông tin trên báo Tuổi Trẻ phát hành sáng 24-7

0
Ý kiến bạn đọc (1) Gửi ý kiến của bạn
  • 7/23/2012 10:23:24 PM

    Chúng ta không thể bảo vệ động vật hoang dã khi các nhà hàng đặc sản vẫn công khai bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã mà không bị trừng trị.

    Các cán bộ (thậm chí cấp cao của tỉnh) vẫn sử dụng thịt, nuôi nhốt động vật hoang dã. Và như vậy, khi người dân phát hiện thấy hành động săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, giết hại động vật hoang dã sẽ không đủ can đảm để tố cáo.

    Nếu thật sự muốn bảo vệ động vật hoang dã thì chính quyền phải ra tay chấm dứt các hiện tượng nói trên.

    Phan Văn Minh
TTO - Cục bảo tồn New Zealand vừa công bố loạt ảnh đầu tiên về hồ Blue Lake có nước trong như pha lê tại đảo Nam của nước này được mô tả là "hồ nước sạch nhất thế giới".
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ