21/06/2012 08:22 GMT+7

Tôm lại chết trắng đồng

PHÚC LONG - VÕ MINH
PHÚC LONG - VÕ MINH

TT - Người nuôi tôm tại đồng tôm Tuyết Diêm 3 (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang rầu rĩ vì tôm lại chết hàng loạt trong mấy ngày gần đây.

Họ cho rằng nguyên nhân từ Nhà máy bio-ethanol Dung Quất (thuộc Công ty CP Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung) xả thải.

d9GT2IGs.jpgPhóng to
Thu gom thủy sản chết ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi hồi tháng 3-2012 - Ảnh: V.Minh

Ngày 19-6, tại hồ nuôi tôm của ông Dương Đình Sách, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Ông Sách kể ngày 18-6 tôm chết ít, qua hôm sau tôm chết nổi nhiều thêm. Xót của, ông Sách vừa vớt được 1/3 bao tôm chết vừa rớt nước mắt bởi số tiền đổ vào ao tôm xem như đã... bốc hơi. Hồ tôm 5.000m2 của ông Đặng Đình Quang cũng chịu chung số phận. Ông Quang cho hay: “Hôm tháo nước sông Suốt vào hồ, tui thấy màu nước đã đục, tưởng do mưa nên nước như vậy. Ai ngờ tháo vào xong là tôm chết”.

Những người nuôi tôm cho rằng tôm chết do Nhà máy bio-ethanol Dung Quất xả nước thải ra đầm Bà Hạnh, đầm này thông với sông Suốt. Dân nuôi tôm lấy nước từ sông Suốt vào nên nguồn nước nuôi tôm bị ô nhiễm. Và đây cũng là đợt thứ ba tôm nuôi ở đây bị chết hàng loạt.

Ông Đỗ Văn Bình - phó chủ tịch UBND xã Bình Thuận - cho biết hai ngày tôm chết (18 và 19-6), người dân kéo đến xã phản ảnh. UBND xã đã kiểm tra thực tế tôm chết và tìm hiểu thì biết có nước thải xả ra từ nhà máy bio-ethanol. Ông giải thích: “Đầm Bà Hạnh sát sông Suốt, trời mưa mấy ngày qua nước chứa chất thải ở đầm dâng lên làm ngập khu dân cư số 2, thôn Đông Lỗ. Vì vậy, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã xả thải ra sông để tránh ngập úng nhà dân”.

Ông Phạm Anh Tuấn - giám đốc Công ty CP Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung - xác nhận nhà máy xả thải từ 6-7g ngày 18-6 và nước thải này chảy ra đầm Bà Hạnh (cách nhà máy khoảng 600-700m - PV).

Ông nói nước thải của nhà máy đã được ngành chức năng kiểm tra và xác nhận không gây ô nhiễm môi trường. Đơn vị được tỉnh cho phép xả thải ra đầm Bà Hạnh, sau đó Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chịu trách nhiệm xử lý khâu còn lại. “Việc xả thải ra sông Suốt ảnh hưởng đến hồ nuôi tôm là do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất xả ra” - ông Tuấn khẳng định, nhưng nói thêm là công ty sẽ chia sẻ thiệt hại với dân.

Còn ông Võ Tiến Dũng - phó Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất - cho rằng hiện chưa khẳng định tôm chết có phải do nhà máy bio-ethanol xả thải hay không. “Chúng tôi đã lấy nguồn nước nơi tôm chết để phân tích tìm nguyên nhân” - ông Dũng nói.

4 tháng hoạt động, 3 lần xả thải

Tháng 2-2012, Nhà máy bio-ethanol Dung Quất cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên và sau đó đã xảy ra sự cố nước thải của nhà máy thoát ra môi trường khiến thủy sản, vịt nuôi của dân quanh nhà máy chết hàng loạt.

Đầu tháng 3, hàng chục hộ dân ở xã Bình Thuận lại tiếp tục chặn xe ở cổng ra vào nhà máy với lý do: nhà máy xả chất thải ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Hai lần này nhà máy hỗ trợ thiệt hại cho 46 hộ dân, chi phí khắc phục môi trường với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Ngày 18-6 là đợt xả thải lần 3.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, do hệ thống xử lý và xả thải của KKT Dung Quất chưa hoàn chỉnh, nhà máy đã chủ động đầu tư thêm 1,5 tỉ đồng bắc ống đấu nối vào đường ống xả thải ra biển của Nhà máy Doosan Vina. “20 ngày nữa hệ thống này thi công xong. Nước thải nhà máy bio-ethanol sẽ theo đường ống xả thải của Nhà máy Doosan ra ngoài biển” - ông Tuấn cam kết.

PHÚC LONG - VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất