Còn nhiều đợt rét đậm, rét hại

TT - Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Bắc và gây ra đợt rét mới. Nhiệt độ tại một số khu vực miền núi như Sa Pa, Sìn Hồ, Tam Đảo...dưới 10OC, các khu vực khác phổ biến từ 13-14OC.

Ông Lê Thanh Hải - Ảnh: Quang Khải

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết thêm:

- Từ châu Âu đến châu Á đang trải qua một mùa đông khắc nghiệt, nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống dưới -30OC, tuyết rơi dày đặc. Đợt rét này chủ yếu do khối không khí lạnh ở Siberia (Nga) đem lại. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi những đợt không khí lạnh. Theo ghi nhận của trung tâm, nhiệt độ mùa đông năm nay thấp hơn 1-2OC so với nhiệt độ trung bình mùa đông những năm qua.

* Liệu các đợt không khí lạnh tăng cường có khả năng gây ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn một tháng như mùa đông năm 2008?

- Mùa đông là thời kỳ hoạt động của hiện tượng La Nina nên thời tiết lạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Tháng 1-2012, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm 1-2OC. Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy nhiệt độ đã thấp hơn 1,9OC so với trung bình nhiều năm. Nhiều nơi khác, nhiệt độ cũng thấp hơn từ 0,5-2OC.

Trong tháng 2 vẫn còn 4-5 đợt không khí lạnh tăng cường nữa, trong đó sẽ có hai đợt gây ra rét đậm, rét hại nhưng nhiệt độ trung bình sẽ tăng chút ít. Đến đầu tháng 3 sẽ còn một hoặc hai đợt không khí lạnh tăng cường nữa có khả năng gây ra rét đậm, rét hại chủ yếu tại các tỉnh miền núi. Tuy mùa đông năm nay lạnh hơn nhưng ít có khả năng lặp lại những đợt rét đậm, rét hại kéo dài như thời điểm năm 2008. Những đợt rét đậm, rét hại sắp tới chỉ kéo dài khoảng 2-5 ngày. Đợt rét kéo dài nhất mùa đông năm nay xuất hiện trong tháng 1-2012 (nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn ngày 25-1 giảm còn -1,4OC làm xuất hiện băng giá) cũng chỉ kéo dài khoảng 14 ngày.

* Năm nào có hiện tượng La Nina thì năm đó thường có mưa nhiều hơn và mưa sớm phải không, thưa ông?

- Theo chuỗi số liệu quan trắc thời gian gần đây cho thấy những năm nào có hiện tượng La Nina hoạt động thì năm đó thường có mùa đông lạnh hơn và mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm. Mà các hiệu ứng này thời gian qua đã biểu hiện là mùa đông ở miền Bắc lạnh hơn, còn tại Nam bộ đã có nhiều đợt mưa trái mùa hơn, đặc biệt ở thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Còn về nhận định mùa mưa đến sớm hay muộn thì căn cứ vào nhiều yếu tố nữa nên phải chờ đến tháng 4-2012 mới nhận định chính xác được.

QUANG KHẢI thực hiện

Chia sẻ:
http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png
(0)
LƯU Ý: Phần Ý kiến bạn đọc của TTO (Tuổi Trẻ Online) là diễn đàn để bạn đọc thảo luận, thắc mắc và chia sẻ ý kiến với tin bài TTO đã đăng. TTO sẽ biên tập các ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. TTO hoan nghênh đón nhận và xuất bản những ý kiến khách quan, có tính xây dựng, tôn trọng cộng đồng. TTO từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không hợp thuần phong mỹ tục, các ý kiến cực đoan, không tôn trọng người khác. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc sai nhiều chính tả sẽ không được xuất bản. Các quảng cáo, ngôn ngữ html và đường link đều không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.

Ngày hội môi trường của học sinh

TT - Sáng 19-5 tại Thảo cầm viên, hơn 2.500 học sinh của gần 100 trường học trên địa bàn TP.HCM đã tham gia Ngày hội môi trường - Ngày sữa thế giới 2012 do Sở Giáo dục- đào tạo TP.HCM và Tetra Pak VN phối hợp tổ chức. Xem tiếp »