10/01/2004 08:12 GMT+7

Nhân giống thành công cây lát hoa

Tin, ảnh: NGỌC LUẬN
Tin, ảnh: NGỌC LUẬN

TT - Được sự giúp đỡ của Viện Sinh học nhiệt đới TP.HCM và Trường đại học Nông lâm TP.HCM, ông Lê Xuân Ái - giám đốc vườn quốc gia Côn Đảo - đã vi nhân giống thành công cây lát hoa Côn Đảo.

IcnKJtjw.jpgPhóng to
Cây lát hoa in vitro 2 năm tuổi đang được thuần dưỡng tại vườn ươm
TT - Được sự giúp đỡ của Viện Sinh học nhiệt đới TP.HCM và Trường đại học Nông lâm TP.HCM, ông Lê Xuân Ái - giám đốc vườn quốc gia Côn Đảo - đã vi nhân giống thành công cây lát hoa Côn Đảo.

Đây là hợp phần chính yếu trong luận văn thạc sĩ mà ông Ái đã thực hiện suốt hai năm qua với tên gọi “Ứng dụng công nghệ cấy mô tế bào thực vật trong việc bảo tồn in vitro nguồn gen cây lát hoa tại Côn Đảo”.

Được biết, lát hoa có tên khoa học là Chukrasia tabularis A. Juss, có giá trị kinh tế cao và thuộc loài gỗ quí hiếm, rất khó tái sinh. Theo ông Lê Xuân Ái, ở VN lát hoa được phân bố cực ít tại các tỉnh từ miền Trung trở ra. Riêng miền Đông Nam bộ chỉ duy nhất vườn quốc gia Côn Đảo có lát hoa. Cơn bão Linda (1997) làm 2.000ha rừng nguyên sinh Côn Đảo bị ảnh hưởng, trong đó có hàng trăm cây lát hoa bị thiệt hại. Qua điều tra, lát hoa ở Côn Đảo hiện được phân bố hết sức thưa thớt, bình quân 1-2 cây/ha.

Tin, ảnh: NGỌC LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên