Phóng to |
| Rạn san hô cổ xung quanh đảo Lord Howe - Ảnh: BBC |
Nhà khoa học Colin Woodroffe, trưởng nhóm nghiên cứu, công tác tại ĐH Wollongong (Úc) cho biết sau khi dùng hệ thống định dưới mặt nước đã phát hiện rạn san hô trên tại độ sâu khoảng 20 - 25m xung quanh đảo Lord Howe, cách lục địa Úc khoảng 600 km về phía đông. Nhiệt độ nước biển tại khu vực này khoảng từ 18 độ C trở lên.
Phóng to |
| Rạn san hô cổ (màu cam) và rạn san hô ngày nay (màu đỏ) - Ảnh: BBC |
Theo bài báo được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý (Mỹ), rạn san hô trên phát triển mạnh trong khoảng 9.000 - 7.000 năm trước và bao phủ một diện tích lớn hơn 20 lần so với hiện tại. Nguyên nhân - theo các nhà khoa học - do mực nước biển dâng đột ngột cách đây khoảng 7.000 năm nên rạn san hô chết và dần dần bị thu hẹp, phát triển về phía nam Thái Bình Dương.
Qua nghiên cứu, ông Woodroffe kết luận khi nhiệt độ nước biển dâng do biến đổi khí hậu có thể đe dọa tới các rạn san hô, nhưng đây có thể là nguyên nhân giúp các rạn san hô cổ hình thành và phát triển nên các rạn sô mới xa hơn về phía nam, tại các vĩ độ gần xích đạo.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận