28/07/2010 15:54 GMT+7

Tìm thấy san hô hiếm bậc nhất thế giới

MINH ANH (Theo ABC News)
MINH ANH (Theo ABC News)

TTO - Các nhà nghiên cứu công tác tại Trường ĐH James Cook ở Queensland (Úc) ngày 28-7 thông báo họ vừa tìm thấy một trong các loài san hô hiếm vào loại bậc nhất thế giới ở Thái Bình Dương.

rUqvoEIs.jpgPhóng to
Loài san hô mới được tìm thấy gần quần đảo Marshall - Ảnh: Trường ĐH James Cook

Tiến sĩ Zoe Richards cho biết nhóm của họ đã phát hiện loài san hô này trong một cuộc khảo sát dưới biển gần quần đảo Marshall, đông bắc Papua New Guinea.

Theo Tiến sĩ Richards, thoạt nhìn nó trông giống san hô Elkhorn Đại Tây Dương - hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp - tuy nhiên khác loài này về gene.

“Loài san hô mới có nhiều nhánh trông như gạc nai, không giống bất kỳ loài san hô nào ở Thái Bình Dương. Sau đó khi tìm kiếm ở những nơi khác tại quần đảo Marshall, tôi đã không hề gặp nó”, bà nói. “Nó thật sự là loài san hô kỳ lạ cả về mặt khoa học và thẩm mỹ”.

MINH ANH (Theo ABC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên