14/07/2014 19:48 GMT+7

Giết người do mâu thuẫn khi đi đường: 9 năm tù

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TTO - Ngày 14-7, HĐXX tòa án nhân dân Tp.HCM đã tuyên mức án 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Thông (33 tuổi, trú tại Tân Phú) cho tội giết người, đồng thời tuyên mức án 9 tháng tù cho hai bị cáo Lưu Thanh Nam và Nguyễn Minh Pháp (cùng 24 tuổi, Bình Thuận) về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ chết người sau khi CSGT đo nồng độ cồn: mâu thuẫn, khó hiểu

E2hTbsZD.jpgPhóng to
Ảnh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 15g15 ngày 2-8-2013 Nguyễn Minh Thông đang chạy xe gắn máy trên đường Thành Thái, phường 14, quận 10 thì va quẹt với xe gắn máy của Lưu Thạch Nam (chở Nguyễn Minh Pháp và Nguyễn Thiện Tâm) chạy chiều ngược lại.

Sau khi xảy ra va quẹt, Tâm, Nam, Pháp đuổi theo đạp vào xe làm Thông té xuống đường.

Thông bỏ chạy đến trước một cửa tiệm bán tạp hóa, lấy kéo của người dán keo xe đâm Tâm, Nam, Pháp khi nhóm này tấn công. Sau đó Tâm chết trên đường đi cấp cứu.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Thông cho rằng Thông không muốn gây sự và đã chủ động bỏ đi nhưng nhóm Nam, Tâm, Pháp không tha nên đã xảy ra xô xát.

Sau khi xem xét các chứng cứ cũng như lời khai trước tòa, HĐXX đã tuyên các mức án như trên.

Ngoài các mức án, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Thông phải bồi thường tổn thất về tinh thần cũng như tiền mai táng phí cho gia đình bị hại là 182 triệu đồng.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên