01/09/2005 03:51 GMT+7

Xử lý cán bộ tiêu cực để mang lại lòng tin cho dân

V.TR.
V.TR.

TT - Chiều 31-8, đoàn kiểm tra số 12 Bộ Tài nguyên - môi trường đã có buổi làm việc cuối cùng với UBND tỉnh Bến Tre để thông qua kết luận sơ bộ sau ba ngày làm việc tại đây. Trưởng đoàn Võ Tử Can đã yêu cầu tỉnh có biện pháp đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư; đồng thời phải điều chỉnh mặt bằng giá đền bù sao cho sát với giá đất trên thị trường.

* Bến Tre: cần kiên quyết xử lý cán bộ địa chính nhũng nhiễu

Theo ông Can, việc người dân khiếu kiện nhiều (số lượng đơn gấp đôi tỉnh Tiền Giang) một phần do họ chưa hiểu luật, nhưng cũng có nhiều trường hợp cán bộ địa chính thiếu sót về nghiệp vụ và nhũng nhiễu. Đoàn yêu cầu tỉnh cần kiên quyết hơn nữa trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý cán bộ địa chính tiêu cực, lấy lại lòng tin cho nhân dân.

Bạc Liêu: hiểu không đúng khái niệm “đất chế độ cũ”

Trong ngày làm việc cuối cùng (31-8) tại Bạc Liêu, ông Phạm Ngọc Chuyển - trưởng đoàn số 6 - cho biết trong các buổi tiếp xúc dân có hai vấn đề tồn đọng mà tỉnh Bạc Liêu nên giải quyết. Tại thị xã Bạc Liêu, vấn đề chủ yếu là đền bù giải tỏa không đúng chính sách. Công tác tái định cư cũng không làm đúng chủ trương, có người hơn 10 năm bị thu hồi đất đến nay chưa có nhà cửa để ở...

Vấn đề thứ hai là về đất đai ở vùng nông thôn, tập trung vào hai dạng chủ yếu là đất bãi bồi ven sông và đất do người dân khai hoang. Do “hiểu không đúng” nên các cấp ngành ở địa phương đã thu trắng mà không có chính sách bồi hoàn, không cấp đất tái sản xuất cho người dân. Về vấn đề “khái niệm đất chế độ cũ”, đất đồn bốt, ông Chuyển nhấn mạnh: “Dùng khái niệm đất từ thời chế độ cũ để thu hồi trắng đất của dân, không đền bù, không cho hưởng các chính sách tái định cư là không chuẩn. Vấn đề này chúng tôi đề nghị các cấp ngành của tỉnh nên xem xét lại cho thấu đáo”.

Quảng Ngãi: giữ sổ đỏ vì dân nợ các khoản “đóng góp”!

Ông Nguyễn Độ, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Quảng Ngãi, cho biết sở dĩ có tình trạng trên là do một số địa phương đã lợi dụng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để buộc người dân thanh toán “nợ”, đó là các khoản đóng góp giao thông nông thôn, nghĩa vụ lao động công ích, thủy lợi phí, nợ sản phẩm hợp tác xã nông nghịêp, một số phí và lệ phí do địa phương tự đặt ra... Ông Độ cho biết sẽ có văn bản gửi các địa phương yêu cầu trong tháng chín này phải hoàn thành việc giao toàn bộ 25.233 sổ đỏ cho người dân.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất