23/07/2014 00:01 GMT+7

Nhà ga T2 Nội Bài sắp "cán đích"

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Tính đến ngày 15/7, việc xây dựng nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã đạt hơn 85% tổng khối lượng toàn dự án, đáp ứng tiến độ đề ra và sẵn sàng đi vào sử dụng từ cuối năm nay (tháng 12).

Nhà ga T2 có tổng mức đầu tư gần 900 triệu USD, công suất 10 triệu hành khách/năm. Nhà ga có 4 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 139.000 m2, được thiết kế theo mô hình dạng cánh với ý tưởng hài hòa với thiên nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng. Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành thi công kết cấu thép, vách kính bao quanh, tiếp tục thi công sơn, trần, mái…, hoàn thiện các khu vực trong tòa nhà, triển khai thi công nội thất phòng VIP, tiếp tục lắp đặt các trang thiết bị như hệ thống băng tải, cầu hành khách, an ninh sân bay, hệ thống báo bay… Khối lượng thi công dự án này hiện đã đạt 85% tổng khối lượng của toàn dự án, đảm bảo kế hoạch đề ra.

4vZJr0GD.jpg

Kiểm tra tiến độ thi công dự án, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng yêu cầu chủ đầu tư phải rút kinh nghiệm từ những vấn đề bất cập của nhà ga T1 hiện nay để khai thác nhà ga T2 hiệu quả, chuẩn bị nhân lực khai thác nhà ga mới, đồng thời sớm hoàn thành việc kết nối giữa nhà ga T1 và T2. Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý nhà ga T2 phải lựa chọn thiết bị nội thất, trang trí nhà ga bằng cây, tranh ảnh mang tính mỹ thuật cao và thể hiện được nét truyền thống đặc trưng của dân tộc, quốc gia.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên