23/07/2014 00:01 GMT+7

Trái đất trải qua tháng 6 nóng nhất trong hơn 130 năm qua

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Tháng 6/2014 đã trở thành tháng 6 nóng nhất trong lịch sử khí tượng thế giới, kể từ khi các chuyên gia bắt đầu thu thập và ghi chép dữ liệu về nhiệt độ trung bình của trái đất năm 1880.

Theo số liệu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công bố ngày 21/7, nền nhiệt trung bình trên toàn cầu trong tháng 6 vừa qua đạt 16,2 độ C, cao hơn 0,72 độ C so với nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20, và vượt qua cả tháng 6 nóng kỷ lục của năm 2010. Cũng theo NOAA, tháng qua cũng là tháng thứ 352 liên tiếp nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn mức nhiệt trong thế kỷ 20. Trước đó, tháng 5 vừa qua cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục là 15,54 độ C.

NOAA nhận định một nguyên nhân khiến nền nhiệt trong tháng 5 và tháng 6 năm nay đạt ngưỡng kỷ lục là sự gia tăng nhiệt độ bất thường tại các đại dương trên thế giới, đặc biệt là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Theo đó, nhiệt độ bề mặt đại dương trong tháng 6 đã tăng mạnh lên mức 17 độ C, vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong năm 1998.

Các số liệu trên được đưa ra dựa trên việc phân tích và đánh giá nhiệt độ trung bình trên bề mặt đại dương và đất liền trên phạm vi toàn cầu, trong đó ghi nhận nhiệt độ trung bình ở phần lớn các khu vực trên trái đất đều cao hơn mức trung bình hàng năm, thậm chí còn lên mức cao kỷ lục ở New Zealand, một số vùng bang Greenland (Mỹ), nhiều nơi ở khu vực phía bắc thuộc Nam Mỹ, cũng như ở Trung Phi và Đông Nam Á.

C94vazyj.jpg

Nhiệt độ tăng đều trong những thập kỷ gần đây khiến các chuyên gia môi trường và khí tượng ngày càng lo ngại rằng những khí thải ô nhiễm do hoạt động của con người gây ra đang góp phần làm khí hậu trái đất ấm lên nhanh chóng.

Hồi tháng 5 vừa qua, cơ quan Khí tượng học Thế giới (WMO) cũng thông báo nồng độ khí CO2 trong khí quyển đã vượt mức 400 phần triệu ở Bán cầu Bắc, đồng thời dự đoán nồng độ CO2 trung bình trên toàn cầu sẽ vượt ngưỡng 400 phần triệu vào năm 2015 hoặc 2016, so với 393,1 phần triệu trong năm 2012. Nồng độ CO2 trong khi quyển thời kỳ tiền Cách mạng công nghiệp là 278 phần triệu và tăng trung bình 2 phần triệu mỗi năm trong thập kỷ qua.

Giới chức WMO nhấn mạnh sự thay đổi này cho thấy tính cấp bách của các nỗ lực hạn chế lượng khí thải gây biến đổi khí hậu, đồng thời hối thúc chính phủ các nước và cộng đồng quốc tế cần triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn chiều hướng này gia tăng.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên