19/07/2014 16:41 GMT+7

Lạng Sơn trưa nay gió giật cấp 10

LÊ HÒA
LÊ HÒA

TTO - Vào lúc 5 giờ sáng ngày 19-7, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đều bị ảnh hưởng cơn bão số 2. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đều có mưa trên diện rộng, gió giật mạnh cấp 8 đến cấp 9.

Móng Cái ngổn ngang sau bão Thần SấmClip: Bão Thần Sấm trút "cuồng nộ" xuống nam Trung QuốcBão Thần Sấm đi qua, 40 ngôi nhà ở Quảng Ninh tốc mái

T7pLA9zD.jpg
Một số cây xanh lâu năm bị gẫy đổ ở khu vực Thành phố Lạng Sơn.

Đến 13giờ trưa nay, giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, Hà Văn Tiên cho biết: trên khu du lịch Mẫu Sơn, (Lộc Bình) lượng mưa do được hơn 221 mm, gió giật cấp 10; tại huyện Đình Lập, lượng mưa 107 mm, gió giật cấp 6; tại Thành phố Lạng Sơn lượng mưa 84 mm, gió giật cấp 8; tại huyện Hữu Lũng lượng mưa 45mm, gió giật cấp 6...

Hiện nay mực nước đang dâng cao tại các sông suối, đã gây ngập lụt đến hoa màu, lúa, ngô. Tuyến quốc lộ 4A và 4B nhiều nơi đã bị sạt lở gây ách tắc thông đến các xã vùng cao thuộc các huyện: Tràng Đình, Đình Lập, Văn Lãng...

Lượng mưa lớn, gió giật liên tục đã làm nhiều cây xanh bị đổ, gây thiệt hại đến nhà người dân, giao thông đi lại ở một số vùng cao, vùng biên giới bị ngưng trệ. Do mưa liên tục nên mọi hoạt động của người dân bị ngưng truệ.

LÊ HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên