10/07/2014 06:28 GMT+7

Ôtô đâm tàu lửa, 11 người bị thương

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TT - Vụ việc xảy ra lúc 8g10 sáng 9-7, khi ôtô chở 20 người qua đường ngang giao với đường sắt tại tỉnh lộ 295 (địa phận thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) thì đâm vào giữa đầu máy đoàn tàu lửa đang chở khách từ Yên Viên đi Hạ Long.

Cú đâm khiến xe khách xoay ngược và cắm đầu xuống ruộng, một cháu bé trong ôtô bị văng ra ngoài, còn đầu máy tàu bị trật bánh.

Tổng cộng có 11 người bị thương, trong đó năm người bị thương nặng phải chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cứu chữa.

Chiếc ôtô đâm vào tàu lửa là của Công ty liên doanh vận tải ôtô Sơn Đức (Lạng Sơn), do tài xế Hoàng Mạnh Hiền (43 tuổi) điều khiển. Tại vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang không có rào chắn, chỉ có biển cảnh báo giao nhau với đường sắt. Theo nhận định ban đầu, tài xế chạy xe với tốc độ cao nên không kịp xử lý.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên