01/07/2014 09:14 GMT+7

Chưa được xét thi đua khi bị báo chí phản ánh sai phạm

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nghị định trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Theo dự thảo, chưa xét tặng danh hiệu thi đua và xét khen thưởng đối với cá nhân đang bị kỷ luật, đang xem xét kỷ luật, có đơn thư tố cáo, có vụ việc sai phạm bị báo chí phản ánh và đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, trong một năm mỗi cá nhân chỉ được xét tặng một trong các hình thức khen thưởng từ bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên hoặc chỉ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc (trừ trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất và khen quá trình cống hiến).

Cá nhân gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen thì bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên