05/05/2014 22:31 GMT+7

Một bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Trì

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Thêm một bé trai nặng gần 10kg, khoảng 5 tháng tuổi có gương mặt khôi ngô vừa bị bỏ rơi trước cửa chùa Bửu Trì (phường Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào sáng 5-5.

YkUhtoqx.jpg
Ni cô Diệu Đăng bên cháu trai bị bỏ rơi chưa biết họ tên

Ni sư Tâm Niệm, trụ trì chùa Bửu Trì cho biết khi được người của nhà chùa phát hiện, bé nằm ngủ li bì, quấn trong một khăn vải cũ . Bé trai này có dấu hiệu bị cho uống thuốc ngủ trước khi được mang đến chùa. Do nghi ngờ bé bị cảm sốt, nhà chùa đã đưa bé trai này đến bệnh viện điều trị.

Theo Ni sư Tâm Niệm, từ năm 1990 đến nay nhà chùa tiếp nhận nuôi hàng trăm trẻ nhi, trong đó có nhiều trẻ bị bỏ trước cửa chùa và được các gia đình có điều kiện xin nhận làm con nuôi.

__________

Tin bài liên quan:

Xem xét khởi tố hai vợ chồng vào chùa bắt cóc trẻ sơ sinhVợ chồng 17 tuổi bắt cóc trẻ sơ sinh vì tưởng con mìnhTạm giữ đôi "vợ chồng" 17 tuổi bắt cóc bé sơ sinhTìm được bé sơ sinh bị đánh cắp ở chùa Bửu TrìBé sơ sinh bị bắt cóc tại chùa đã được mang trảVào chùa bắt cóc cháu bé 3 tháng tuổi từng bị bỏ rơi

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên