05/05/2014 10:03 GMT+7

Thêm phương án sửa Luật quốc tịch

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4, trong đó giao bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 13 Luật quốc tịch VN.

Đề xuất cấp hộ chiếu VN cho người muốn giữ quốc tịchChỉ 0,1% Việt kiều được nhập quốc tịch Việt NamGian nan đường nhập quốc tịch

Chính phủ yêu cầu dự án luật này phải nêu rõ hai phương án: gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch VN đối với người VN định cư ở nước ngoài thêm năm năm (đến trước ngày 1-7-2019), không quy định thời hạn phải đăng ký giữ quốc tịch VN.

Như vậy so với đề xuất trước đây của Bộ Tư pháp đã nhận được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ thì có thêm phương án “không quy định thời hạn”. Dự án luật này sẽ được trình Quốc hội theo thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung trong một kỳ họp.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên