25/04/2014 02:22 GMT+7

TP.HCM: xuất khẩu bắt đầu tăng trở lại

Q.THANH
Q.THANH

TT - Đó là đánh giá của UBND TP.HCM tại cuộc họp sáng 24-4 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4-2014. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, cụ thể tăng 0,6% (trong quý 1-2014 là giảm 7%).

Báo Mỹ: Xuất khẩu Việt Nam "tỏa sáng" nhất Đông Nam Á Lô thanh long đầu năm vào Mỹ

Cùng với tín hiệu tốt về xuất khẩu, ngành công nghiệp TP cũng được ghi nhận đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ 2013, với chỉ số phát triển công nghiệp bốn tháng đầu năm ước tăng 5,2% so với cùng kỳ 2013 (chỉ tăng 4%). Tuy nhiên, chỉ số tồn kho toàn ngành tại thời điểm 1-4 tăng 7,7% so với thời điểm 1-3, một số ngành có mức tồn kho cao như thuốc lá, điện tử, giấy, sản phẩm kim loại... Ngoài ra, theo báo cáo của UBND TP, tính chung tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn là 765,4 triệu USD, tăng 120% so với cùng kỳ 2013 (giảm hơn 37%).

UBND TP cho biết một trong những trọng tâm trong tháng 5-2014 là tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, minh bạch tỉ lệ cổ phần hóa. Đồng thời tập trung nghiên cứu xu hướng tiêu dùng cả trong và ngoài nước nhằm xác định đúng hướng sự phát triển ngành hàng hóa bán lẻ TP.

Q.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên