23/04/2014 22:04 GMT+7

Phải chuyển ngay heo thương phẩm ra khỏi trang trại

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền tại công văn gửi Công an tỉnh, Sở TN-MT, UBND huyện Yên Định, Công ty TNHH P.N.T chi nhánh Thanh Hóa để giải quyết vụ trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường.

Dân chặn cổng trang trại nuôi heo gây ô nhiễmDân dựng lều phản đối trại heo ô nhiễm môi trường

UHWVrjlt.jpgPhóng to
Người dân vẫn bám trụ ở lều lán trước cổng phụ trang trại nuôi heo xã Yên Tâm, huyện Yên Định để phản đối trang trại gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: Hà Đồng
Li2cj8e7.jpg
Nguồn nước Hón Măng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng - Ảnh: Hà Đồng

Ông Quyền yêu cầu trong thời gian 10 ngày (kể từ ngày 23-4) chi nhánh Công ty TNHH P.N.T tại Thanh Hóa phải di chuyển toàn bộ số heo thương phẩm đang nuôi tại trang trại xã Yên Tâm đến địa điểm khác; thực hiện đúng quy mô trang trại nuôi 1.200 heo cái, 70 heo đực giống, đảm bảo môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Đồng thời khắc phục ngay ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra và các quy định về bảo vệ môi trường; không để phát sinh thêm ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất chăn nuôi tại trang trại.

Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Yên Định, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá toàn bộ công trình chăn nuôi, việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của trang trại.

Việc nhân dân tụ tập đông người, ngăn cản hoạt động của trang trại từ ngày 17-4 đến nay làm đàn heo đứng trước nguy cơ thiếu thức ăn, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của công ty, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND huyện Yên Định chỉ đạo UBND xã Yên Tâm vận động nhân dân không tụ tập đông người, gây mất trật tự; không cản trở hoạt động vận chuyển heo thương phẩm ra ngoài trang trại và vận chuyển thức ăn, vật tư để phục vụ sản xuất chăn nuôi tại trang trại Yên Tâm.

Bà Nguyễn Thị Khuyên- người phát ngôn báo chí của UBND huyện Yên Định cho biết: “UBND huyện đang vận động người dân không bao vây trang trại heo, để chủ trang trại đưa heo đi tiêu thụ. Huyện đã yêu cầu chủ trang trại khẩn trương nạo vét kênh mương Hón Măng, kênh mương nội đồng; không được xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn”.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến chiều 23-4, người dân xã Yên Tâm vẫn tập trung đông người tại cổng trang trại nuôi heo để phản đối chủ trang trại gây ô nhiễm môi trường.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên