22/04/2014 20:48 GMT+7

Điều tra nguyên nhân vụ nổ ở cây xăng

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Ngày 22-4, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP.HCM, cho biết đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra vào lúc 9g30 ngày 22-4, tại cây xăng của Công ty Cổ phần thương nghiệp tổng hợp quận 8 (đường Tùng Thiện Vương, P.13, Q.8).

Nhân viên lẫn khách nháo nhào vì cây xăng phát nổ

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, một số người chứng kiến tại hiện trường cho biết khi đó có một nhân viên của cây xăng đang bơm xăng vào xe gắn máy cho khách thì trụ xăng này đã tự phát nổ.

Những nhân viên đang làm việc ở cây xăng đã dùng các bình chữa cháy xịt vào trụ bơm xăng để làm mát nên không xảy ra cháy.

Lúc 11g25 cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra tại phòng số 210 ở một khách sạn trên Quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh.

Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh đã điều động 4 xe chữa cháy, cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy phát hiện ông Nguyễn Duy Lục (84 tuổi, ngụ tại khách sạn trên) bị mắc kẹt tại lan can tầng 3 của khách sạn trên nên tổ chức cứu hộ đưa ông Lục xuống đất an toàn.

Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có người bị thương vong.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên