18/04/2014 18:16 GMT+7

Tăng cường bảo đảm an toàn phà Cát Lái, Bình Khánh

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết các đơn vị chức năng đã tăng cường kiểm tra an toàn giao thông ở các bến phà Cát Lái (Q.2 - huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) và bến phà Bình Khánh (Nhà Bè - Cần Giờ) sau khi xảy ra vụ chìm phà ở Hàn Quốc.

Các đơn vị kiểm tra gồm thanh tra sở, cảng vụ hàng hải TP và phòng cảnh sát giao thông đường thủy TP nếu phát hiện phà không bảo đảm an toàn sẽ lập tức yêu cầu dừng ngay hoạt động phà.

Theo ông Liêu Điền Quang - phó giám đốc Xí nghiệp phà Bình Khánh, dù tuyến đường đưa khách đi phà Bình Khách dài khoảng 1 km đơn vị vẫn bố trí tàu cứu hộ và trên từng phà được bố trí đầy đủ các loại phao cứu sinh.

Ông Trần Minh Thành - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên quản lý công trình cầu phà TP.HCM cho biết, đơn vị cũng thường xuyên diễn tập huy động các phà tổ chức cứu hộ khi xảy ra sự cố một phà đang chở khách gặp nạn.

Đồng thời, các phà đều đang trị đủ số lượng phao cứu sinh tùy theo phà có sức chở 60 tấn đến 200 tấn. Hiện nay, bình quân mỗi ngày bến phà Bình Khách đưa 20.000 lượt người đi phà/ngày và bến phà Cát Lái đưa khoảng gần 50.000 khách đi phà/ngày.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên