15/04/2014 01:01 GMT+7

Xã nói do thủy điện, huyện nói không

TIẾN MINH
TIẾN MINH

TT - Ngày 14-4, hơn 200 người gồm lực lượng dân quân tự vệ huyện, chính quyền xã Ta Gia (huyện Than Uyên, Lai Châu), thầy cô giáo, người dân tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy em học sinh Sùng Thị Dở bị nước sông cuốn trôi.

Lội sông đi học, một học trò mất tích

Về nguyên nhân đột nhiên nước đầu nguồn Nhà máy thủy điện Bản Chát đổ về, cuốn trôi bảy học sinh, một em mất tích, ông Hà Trọng Hải - phó chủ tịch UBND huyện Than Uyên - nhận định: “Do các em học sinh nhỏ tuổi, không ý thức được việc qua sông nên không đi bằng đò, mới xảy ra việc đáng tiếc như vậy. Chính quyền huyện đã kiểm tra và làm rõ nguyên nhân không phải do Nhà máy thủy điện Bản Chát xả tràn, vì nhà máy hoạt động theo quy trình vận hành rõ ràng và có cảnh báo cho người dân trước khi phát điện”.

Còn ông Đặng Việt Thắng - giám đốc Công ty thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát - khẳng định: “Nguyên nhân không phải do Nhà máy thủy điện Bản Chát xả tràn, vì đang mùa khô, mực nước hiện đang ở mức dưới ngưỡng tràn là 455m (mức bình thường là 475m), muốn xả tràn thì mực nước phải trên ngưỡng tràn cao độ 460m. Sáng 13-4, nhà máy tiến hành phát tổ máy số 1 vào 7g, phát tổ máy số 2 vào 7g15 thì khoảng 8g lượng nước đã chảy qua khúc sông này. Từ nhà máy xuống nơi xảy ra tai nạn chỉ gần 20km nên không thể có sự thay đổi đột ngột lưu lượng nước sông Nậm Mu như vậy”.

Tuy nhiên, ông Lò Văn Xương - chủ tịch UBND xã Ta Gia - vẫn một mực khẳng định: “Do Nhà máy thủy điện Bản Chát đang phát tổ máy số 1 và tiếp tục phát tổ máy số 2 nên mực nước mới thay đổi. Nếu nhà máy thủy điện phát theo lịch và có cảnh báo như mọi ngày sẽ không có sự thay đổi đột ngột lưu lượng nước sông Nậm Mu phía dưới”.

TIẾN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên