04/04/2014 07:50 GMT+7

Dàn cảnh bị bắt cóc buộc chồng chi tiền chuộc

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Do xin tiền ông C.C.K. chỉ cho “nhỏ giọt” nên Hoàng Như Nguyệt dựng chuyện bị bắt cóc yêu cầu ông C.C.K. đưa 500 triệu để có tiền trả nợ.

Dàn cảnh bị bắt cóc tống tiền “chồng hờ” 500 triệu đồng

Ngày 3-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ nghi can Hoàng Như Nguyệt (43 tuổi) để điều tra về hành vi tự dàn cảnh bị bắt cóc để yêu cầu ông C.C.K. (58 tuổi, người Đài Loan, chồng không có hôn thú với Nguyệt) đưa 500 triệu đồng để chuộc chính bản thân nghi can.

Theo tường trình của Nguyệt tại Công an Q.7, Nguyệt và ông C.C.K. chung sống với nhau từ năm 2004. Thời gian qua, do tiêu xài nhiều nên Nguyệt mắc nợ.

Do xin tiền ông C.C.K. chỉ cho “nhỏ giọt” nên Nguyệt dựng chuyện bị bắt cóc yêu cầu ông C.C.K. đưa 500 triệu để có tiền trả nợ.

Ngày 2-4, ông C.C.K. gửi vào tài khoản của Nguyệt 200 triệu đồng. Đến khoảng 19g cùng ngày, Nguyệt về nhà và nói được thả về. Lúc này Công an Q.7 mời Nguyệt về trụ sở làm rõ.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên