04/04/2014 00:49 GMT+7

Thủy điện tác động tiêu cực đến đồng bào dân tộc thiểu số

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Hội thảo về tác động của chính sách phát triển kinh tế - xã hội đến đồng bào dân tộc thiểu số vừa diễn ra tại Đà Nẵng ngày 3-4 do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức.

Tại hội thảo này, nhiều địa phương lo ngại về tác động tiêu cực của thủy điện đến đời sống đồng bào.

Báo cáo tại hội thảo cho thấy tại tỉnh Quảng Nam, với việc 33 dự án thủy điện - đã và đang triển khai - làm ảnh hưởng đến 3.270 hộ (14.850 nhân khẩu), trong đó 1.733 hộ phải di dời. Diện tích đất thu hồi là hơn 7.600ha nhưng cho đến nay số diện tích rừng trồng lại mới đạt 720ha. Đại diện tỉnh Lai Châu cho rằng với việc nhường đất cho thủy điện, người dân thiếu việc làm, thu nhập không ổn định. Cùng với đó là hệ lụy xã hội khi số lượng lớn lao động tham gia xây dựng thủy điện làm tình hình tệ nạn mại dâm, ma túy thêm phức tạp.

Trong khi đó, Vụ Thủy điện (Bộ Công thương) cho rằng với hơn 40.000 tỉ đồng đầu tư cho công tác di dân tái định cư của thủy điện, Tập đoàn Điện lực VN đã và đang góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi(?).

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên