30/03/2014 20:23 GMT+7

Nữ sinh ngộ độc thuộc diệt cỏ tử vong: nghi tự tử

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An, Hải Phòng đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân em Phạm Thúy H. (17 tuổi, học sinh Lớp 11B7, Trường trung cấp Bách khoa, Hải Phòng) tử vong tại nhà.

Điều tra vụ nữ sinh 17 tuổi bị sát hại tại nhà

whHQR5yk.jpgPhóng to
Thẻ học viên của Phạm Thúy H. - Ảnh: Thân Hoàng

Chiều 30-3, Thượng tá Phạm Duy Diên, chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân Phạm Thúy H. (17 tuổi, học sinh Lớp 11B7, Trường trung cấp Bách khoa, Hải Phòng) tử vong tại nhà.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu H. mua thuốc diệt cỏ về uống để tự tử vì chuyện tình cảm yêu đương.

Qua thu thập tài liệu, cơ quan công an khẳng định khoảng 11g ngày 28-3 H. có mua một lọ thuốc diệt cỏ loại NEMAXON tại một hiệu gần nhà, có đặc điểm trùng với lọ thuốc diệt cỏ mà cơ quan Công an thu được tại hiện trường.

Trong khi đó, nguyên nhân tử vong của H. là do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Về những thương tích trên cơ thể H., theo cơ quan công an, đây là những vết cứa bằng dao không sâu nằm rải rác ở đầu, mặt, tay, quanh các vết thương không có dấu hiệu bầm tím… Những vết thương này không dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Cơ quan công an cũng thu giữ trong cặp sách của H. có tờ giấy viết về những nỗi buồn, tuyệt vọng khi chia tay bạn trai.

Về lời khai của gia đình, khi H. tỉnh lại kể có hai nam thanh niên lẻn vào nhà dùng dao chém H. nhiều nhát và bắt uống hết chai thuốc diệt cỏ, Cơ quan Công an cho biết tài sản, đồ đạc trong gia đình còn nguyên vẹn, không bị xáo trộn mất mát gì...

Cơ quan Công an cũng chưa thu thập được thông tin có người lạ lẻn vào nhà H. chiều 28-3.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên