28/01/2014 11:47 GMT+7

Chuẩn bị tết ở… ngoài khơi

C.V.K - L.Hoài
C.V.K - L.Hoài

TTO - Những người ở ngoài biển sẽ là những công dân VN đầu tiên đón tết theo quy luật vòng quay trái đất. Và thực tế, họ cũng đã phải chuẩn bị tết từ rất sớm, nhiều khi trước tết thực cả tuần, vì khi đó hàng tiếp phẩm vừa từ đất liền chuyển ra, không thể chờ đợi quá lâu…

Tuổi trẻ ghi nhận việc chuẩn bị tết sớm ở các giàn khoan dầu khí - nơi đóng góp một lượng lớn trong tổng số hơn 16 triệu tấn dầu thô VN khai thác và khoảng 10 tỷ USD nộp ngân sách của Tập đoàn Dầu khí trong năm 2013. Cùng đó là không khí chuẩn bị đón tết của cán bộ chiến sỹ Đảo Bạch Long Vĩ.

waYaf6bD.jpg
Từ 16-1, các đoàn của Tập đoàn Dầu khí đã bắt đầu mang quà, ra thăm và kiểm tra việc chuẩn bị tết cho “lính” giàn khoan - Ảnh: C.V.K
FYfH6Ug6.jpgPhóng to
Họp mặt đón tết sớm, nhận lì xì tại căn phòng khách diện tích chỉ khoảng hơn 20m2 trên mỏ Đại Hùng 01 - Ảnh: C.V.K
B1ft2IVf.jpg
Xếp hàng ăn bữa gặp mặt năm mới tại giàn khoan mỏ Sư Tử Vàng - Ảnh: C.V.K
6VAXnaZA.jpg
Bữa ăn đón tết sớm ở giàn khoan Sư Tử Vàng. Trong thực đơn dịp Tết, đặc biệt nhất là có… nhiều rau xanh - Ảnh: C.V.K
vDVuL3un.jpg
Đào, quất tết đã ra Bạch Long Vĩ từ ngày 18-1 - Ảnh Lâm Hoài
vPGOP1Xy.jpg
Các chiến sỹ trung đoàn 635 (Quân chủng hải quân) đóng quân trên đảo gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết ngay từ ngày 18-1 - Ảnh: L. Hoài
i0TZAKg5.jpg
Người vợ đón con ra đảo ăn Tết cùng bố làm nhiệm vụ trên đảo Bạch Long Vĩ - Ảnh: L.Hoài
C.V.K - L.Hoài
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên