26/01/2014 09:21 GMT+7

Hối hả về quê đón tết

MẬU TRƯỜNG - NGỌC ẨN
MẬU TRƯỜNG - NGỌC ẨN

TT - Sáng 25-1 các bến xe, ga tàu tại TP.HCM nườm nượp khách đến đón xe về quê ăn tết cùng gia đình. Tại ga Sài Gòn, từ 6g sáng đã tập trung hàng ngàn người chờ đến giờ lên tàu.

HTFEecmv.jpgPhóng to
Hành khách ngồi chật lối đi trên tàu

Nhiều người đi chuyến tàu buổi chiều, tối cũng đến ga trong sáng cùng ngày để tránh kẹt đường. Khắp nhà chờ trong sân ga, nhiều gia đình tranh thủ trải chiếu nằm nghỉ ngơi. Các băng ghế chờ cũng chật kín người. Dự kiến mỗi ngày có khoảng 18 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn chở 15.000 hành khách về các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Cao điểm ở các bến xe

Còn tại bến xe miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) lượng khách cũng tăng đột biến so với ngày thường. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn trước cửa bến xe miền Đông, thỉnh thoảng xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe do lượng phương tiện chở hành khách vào bến quá đông. Các quầy bán vé đi ngay của bến xe miền Đông cũng chật kín người. Các tuyến có lộ trình ngắn như Vũng Tàu, Đắk Nông, Bình Phước... khách tập trung mua vé khá đông.

Theo ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe miền Đông, ước tính lượng khách đi về quê thông qua bến đạt khoảng 40.000 lượt, tương đương với số khách cùng thời điểm năm trước. Dự kiến trong các ngày tiếp theo, lượng khách sẽ tăng lên khoảng 50.000 lượt.

Bến xe miền Tây (Q.Bình Tân, TP.HCM) cũng bắt đầu nhộn nhịp đưa người dân về các tỉnh miền Tây đón tết. Theo ông Lê Công Tâm - trưởng phòng điều độ bến xe miền Tây, lượng khách bắt đầu tăng mạnh vào ngày 25-1. Dự kiến lượng khách trong ngày sẽ đạt trên 30.000 lượt, tăng 10.000 lượt so với ngày thường. Theo ông Tâm, ngày cao điểm dự kiến sẽ rơi vào ngày 28 tháng chạp, lượng khách trong ngày này có thể đạt khoảng 55.000 khách.

Tăng cường xe tuyến TP.HCM - Vũng Tàu

Theo Sở GTVT TP.HCM, sẽ có khoảng 12.000 hành khách chuyển sang đi đường bộ tuyến TP.HCM - Vũng Tàu sau khi ngưng hoạt động tàu cánh ngầm từ ngày 22-1 do sự cố cháy tàu cao tốc cánh ngầm trước đó. Sở GTVT TP.HCM sẽ chủ động tăng cường xe từ các doanh nghiệp vận tải nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách.

Ngày 25-1, Hãng xe Phương Trang cho biết đã đưa vào hoạt động và tăng cường 30 xe mới thay thế 12 xe cũ tuyến trên, với kinh phí đầu tư hơn 40 tỉ đồng. Theo ông Trương Ngọc Thu - phó tổng giám đốc Công ty Phương Trang, việc tăng cường xe trên tuyến TP.HCM - Vũng Tàu nhằm san sẻ gánh nặng cho tuyến đường thủy đã tạm ngưng hoạt động.

Dự kiến từ nay đến tết, xe Phương Trang sẽ chạy mỗi ngày 40 chuyến tuyến TP.HCM - Vũng Tàu.

Xuất hiện xe dù bến cóc

Tại Đồng Nai, ngày 25-1 xe khách từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung và miền Bắc đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai với mật độ dày hơn. Tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (TP Biên Hòa) đến ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom), nhiều người lao động, công nhân đổ ra đường đón xe về quê. Tận dụng thời điểm giáp tết, xe dù bến cóc bắt đầu mọc lên tràn lan ở quốc lộ 1 - đoạn khu vực cầu Suối Linh, trước siêu thị Lotte Đồng Nai, Khu công nghiệp Biên Hòa 2... gây mất trật tự an toàn giao thông tuyến nội ô đi qua TP Biên Hòa. Theo một số công nhân, việc đón xe dọc đường dù khó khăn và bị nhồi nhét nhưng vẫn chấp nhận vì tiền rẻ hơn mua vé trước.

Dùng xe riêng của giám đốc bến chở khách nếu thiếu xe

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đề nghị như vậy với lãnh đạo các bến xe ở Hà Nội trong buổi kiểm tra công tác phục vụ hành khách dịp tết tại bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát sáng 25-1.

Tại bến Nước Ngầm, Phó thủ tướng cùng các lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại bãi đậu xe, thăm hỏi, chúc tết các hành khách và tài xế trên chiếc xe sắp xuất bến. Phó thủ tướng cũng hỏi thăm, chúc tết các sinh viên và bộ đội có mặt chờ xe tại bến Giáp Bát.

Làm việc với lãnh đạo bến Nước Ngầm và lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Phó thủ tướng yêu cầu bến xe tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng tăng giá vé trái quy định, tiêu cực trong hoạt động bán vé; bố trí đủ xe phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, xe chạy đúng giờ, không để tình trạng chèn ép khách, chở quá chỗ... Đặc biệt Phó thủ tướng nhấn mạnh không được để hành khách nào do thiếu xe mà không được về quê ăn tết. Đêm 30 tết mà vẫn còn một vài hành khách cũng phải bố trí xe phục vụ. Nếu không còn xe thì lấy xe riêng của lãnh đạo bến chở khách về.

t.phùng

MẬU TRƯỜNG - NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên