10/01/2014 07:54 GMT+7

Dân chặn xe trên đường cao tốc

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Do không đồng ý về mức bồi thường, từ ngày 1-1, hơn 20 hộ dân xã Hương Sơn (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã tập trung trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rải cây, gỗ, đinh làm chướng ngại vật chặn các xe qua lại. Ngày 8-1, xe chở Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng bị chặn phải quay lại.

Thông xe 25km đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), sự việc bắt nguồn từ việc hơn 20 hộ dân xã Hương Sơn không chấp nhận mức bồi thường do nứt tường nhà trong quá trình thi công đường cao tốc. Nhà thầu Posco E&C (Hàn Quốc) cùng đại diện VEC đã làm việc với người dân có nhà bị ảnh hưởng đưa ra mức đền bù. Tuy nhiên chỉ có 14 hộ bị ảnh hưởng nặng nhất nhận tiền, 13 hộ còn lại không chịu nhận.

Trao đổi với báo chí chiều 9-1, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết đã chỉ đạo VEC làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc và báo cáo khẩn tới Bộ Công an để giải quyết dứt điểm việc người dân rải đinh, mang chướng ngại vật chặn xe. Trường hợp các hộ dân không chấp hành sẽ xử lý theo quy định để đảm bảo giao thông trên đoạn cao tốc dài gần 26km vừa đưa vào khai thác.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên