30/12/2013 16:23 GMT+7

Sớm làm rõ nguyên nhân vụ 7 HS chết đuối

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Ngày 30-12, đại diện Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) cho biết sáng cùng ngày đã có mặt tại bãi biển Cần Giờ để cùng Công an TP.HCM và lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

gefmEhC6.jpgPhóng to
Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, nơi có các học sinh bị nạn. Ảnh chụp ngày 30-12. - Ảnh: Bá Sơn

Khoảng 15g30 cùng ngày, cô Phạm Thị Tâm - hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - cho biết đang trên đường về lại Bình Dương và việc đầu tiên sẽ làm là tới nhà từng em học sinh bị nạn để chia buồn. Về thủ tục bảo hiểm, trách nhiệm của nhà trường và đơn vị phối hợp tổ chức buổi tham quan là Công ty TNHH Du lịch Hưng Phát (thị xã Dĩ An, Bình Dương), cô Tâm cho biết sau khi về tới trường sẽ xem xét chi tiết.

Trong ngày, lãnh đạo Sở GD-ĐT, UBND tỉnh Bình Dương cùng một số sở, ngành chức năng tỉnh và huyện Dầu Tiếng đã tới thăm gia đình bảy học sinh bị nạn. Bước đầu, Sở GD-ĐT hỗ trợ 5 triệu đồng, UBND tỉnh 10 triệu đồng cho gia đình mỗi học sinh bị nạn.

Tại gia đình em Võ Tấn Tài (lớp 7A6, ngụ khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy xác), khoảng 10g30 khi đoàn tới, gia đình vẫn đang làm các thủ tục khâm liệm cho em. Cô Hường, mẹ Tài, ngồi nhìn xác con thất thần không nói nên lời. Đứa em trai bốn tuổi của Tài ngoan ngoãn quỳ gối, chắp tay trước thi thể anh.

Tại nhà em Nguyễn Phan Thành Lâm (khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng), cả tập thể lớp 8A6 đã tới chia tay bạn lớp trưởng học giỏi. Lớp 8A6 có ba em tham gia chuyến đi (Nguyễn Phan Thành Lâm, Lê Công Hậu, Nguyễn Hoàng Long) thì cả ba đều tử vong.

Nước mắt đã rơi trên nhiều gương mặt học trò và người thân bảy học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm bị chết đuối tại biển Cần Giờ, TP.HCM.

Trao đổi với báo chí khi đi thăm hỏi gia đình các nạn nhân, thầy Dương Thế Phương - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương - cho biết trước mắt sở và Phòng GD-ĐT kết hợp nhà trường tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình các em bị nạn. Sau đó sở sẽ yêu cầu các tập thể, cá nhân liên quan báo cáo để có biện pháp xử lý trách nhiệm thích hợp.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Đưa thi thể 2 học sinh chết đuối cuối cùng về nhàTrắng đêm tìm thi thể học sinh chết đuối giữa Cần Giờ 18 độ CRáo riết tìm kiếm 7 HS tắm biển Cần Giờ chết đuốiVụ 7 HS chết đuối: Bạn là người trong cuộc, chứng kiến?Khóc lả thương con trong đêm lạnh Cần GiờĐoàn công tác khẩn cấp Sở GD - ĐT Bình Dương đi Cần Giờ "Thấy con học giỏi nên gật đầu cho đi, nào ngờ..."

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên