28/11/2013 18:57 GMT+7

Chính phủ đồng ý Hà Nội tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Trong kỳ họp sắp tới (từ ngày 2 đến 6-12-2013), HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua đề án chia tách huyện Từ Liêm thành hai quận mới.

Iok8BcpS.jpgPhóng to
Vị trí huyện Từ Liêm

Chiều 28-11, tại buổi họp báo giới thiệu nội dung kỳ họp HĐND TP Hà Nội (dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 6-12), ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng Ban pháp chế HĐND TP Hà Nội, cho biết tại kỳ họp này HĐND TP sẽ xem xét thông qua đề án chia tách địa giới hành chính huyện Từ Liêm.

“Chúng tôi cũng vừa mới nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành hai quận gồm 23 phường” - ông Nam cho biết.

Theo ông Nam, sau khi Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, theo quy định của luật, đề án này sẽ được các cấp HĐND từ xã, huyện Từ Liêm đến TP cho ý kiến thông qua đề án.

“Sau khi thông qua sẽ trình Bộ Nội vụ thẩm định và trình Chính phủ quyết định. Về tên hai quận hiện nay vẫn đang đề xuất, chưa có thống nhất chính thức" - ông Nam cho biết thêm.

Theo ghi nhận, trước khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, huyện Từ Liêm nằm ở khu phía tây thủ đô.

Sau khi mở rộng, huyện Từ Liêm trở thành khu vực trung tâm của Hà Nội với hàng loạt khu đô thị, trung tâm hành chính, thương mại. Về địa lý, huyện Từ Liêm hiện nay tiếp giáp hai huyện Hoài Đức, Đan Phượng về phía tây; giáp quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân về phía đông; giáp quận Hà Đông về phía nam và giáp huyện Đông Anh về phía bắc.

Hiện nay huyện Từ Liêm có 16 đơn vị hành chính cấp xã, phường, trong đó có một thị trấn là Cầu Diễn và 15 xã gồm Cổ Nhuế, Đại Mỗ, Đông Ngạc, Liên Mạc, Mễ Trì, Minh Khai, Mỹ Đình, Phú Diễn, Tây Mỗ, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Trung Văn, Xuân Đỉnh, Xuân Phương.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên