15/11/2013 16:05 GMT+7

Thông tuyến đường sắt qua Đèo Cả sau 7 giờ ách tắc

        VIỆT TƯỜNG
        VIỆT TƯỜNG

TTO - Theo ông Nguyễn Đình Tân - giám đốc Xí nghiệp vận tải đường sắt Phú Khánh, trưởng tiểu ban an ninh trật tự đường sắt Phú Yên, đến 13g50 ngày 15-11 cung đường sắt qua Đèo Cả (thuộc địa phận thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Phú Yên) đã thông tuyến.

vxsCDVr5.jpgPhóng to
Nỗ lực của công nhân đã góp phần thông tuyến đường sắt sau hơn 7 giờ cứu hộ - Ảnh : VIỆT TƯỜNG

Tông vào đá lăn từ sườn núi, tàu Thống Nhất trật bánh

Đoàn tàu SE4 hành trình Sài Gòn - Hà Nội chạy qua vị trí này lúc 14g10. Tiếp đó, đoàn tàu SE7 từ ga Hảo Sơn tiếp tục hành trình đưa 449 hành khách về Sài Gòn sau hơn 7 giờ chờ đợi.

Trước đó, 6g33 sáng, đoàn tàu khách SE7 (ông Nguyễn Hữu Quảng đảm nhiệm trưởng tàu, lái chính đầu máy xe lửa D19E-937 là ông Lê Đức Hòa - công nhân Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn) chạy đến km 1227+700 trên cung đường sắt Đèo Cả đã tông phải một tảng đá từ sườn núi rơi xuống khiến 65m đường sắt hư hỏng tà vẹt, đinh ốc, hệ thống bánh xe phía trước đầu máy trượt ra khỏi đường ray, lệch sang trái.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Nguyễn Đình Tân cho hay nước lũ tràn qua nền đường sắt gây xói lở đá ở km 1104+640 trên địa bàn huyện Vân Canh (Bình Định) nên giao thông qua tuyến này cũng đang trở ngại.

        VIỆT TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên