13/11/2013 23:08 GMT+7

Bình Thuận: Hàng loạt lãnh đạo phường bị kỷ luật, khai trử Đảng

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Ngày 13-11, nguồn tin từ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết Ủy ban kiểm tra thị ủy La Gi đã báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Văn Thành Sơn - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Phước Lộc (thị xã La Gi).

Ban thường vụ thị ủy La Gi đã quyết định thi hành kỷ luật ông Văn Thành Sơn với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, vi phạm trong ký duyệt quyết toán kinh phí huấn luyện dân quân năm 2012 và 2013, làm thất thoát ngân sách 184.003.300 đồng; chỉ đạo thanh lý tài sản nhà làm việc cũ của UBND phường trái quy định, không đúng thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban kiểm tra Thị ủy La Gi đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ cơ quan phường Phước Lộc và ông Lương Minh Hùng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND P.Phước Lộc; Thi hành kỷ luật hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đoàn Thanh Hùng - Đảng viên, công chức tài chính - kế toán UBND P.Phước Lộc và ông Lê Văn Minh - Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Lộc. Một số trường hợp khác cũng bị đề nghị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

*Trước đó vào ngày 12-11, Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nửa nhiệm kỳ (2010-2013).

Thông tin từ hội nghị cho biết trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kỷ luật, kê khai tài sản không đúng quy định của Đảng và Nhà nước,... Đã thi hành kỷ luật 367 Đảng viên vi phạm; gồm: khiển trách 212, cảnh cáo 114, cách chức 17, khai trừ 24 Đảng viên, trong đó có 5 trường hợp bị phạt tù.

Nội dung sai phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm để địa phương, đơn vị xảy ra tiêu cực, tham nhũng; vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, về quản lý sử dụng đất đai, về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm, mất đoàn kết nội bộ…

Qua kiểm tra tài chính đối với 58 tổ chức Đảng đã đề nghị thu hồi trên 1,2 tỷ đồng do sai phạm trong việc thanh toán không đúng theo chế độ.

Đánh giá về tình hình chấp hành kỷ luật và kết quả thi hành kỷ luật, báo cáo tại hội nghị nêu rõ có nơi còn buông lỏng lãnh đạo, quản lý cán bộ, Đảng viên; tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong một bộ phận Đảng viên còn yếu, còn nể nang, né tránh, ngại đụng chạm, cá biệt có biểu hiện bao che trong một số trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn mạnh Hùng - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, nêu lên thực trạng đáng lưu ý một số nơi Ủy ban kiểm tra cấp ủy chưa chú ý đúng mức đến việc kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đối tượng kiểm tra là cấp ủy viên các cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý còn ít.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp chưa được thực hiện nhiều. Tiến độ giải quyết đơn, thư tố cáo có trường hợp còn chậm. Một số tổ chức Đảng chưa làm tốt công tác thẩm tra xác minh dẫn đến kết luận có việc không chính xác, có trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật chưa phù hợp, còn oan sai.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên