10/11/2013 10:48 GMT+7

Một Việt kiều tổ chức cưỡng đoạt 45.000 USD

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Ngày 9-11, trung tá Nguyễn Nhật Thành, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.1 (TP.HCM), cho biết vừa bắt giữ một nhóm cưỡng đoạt tài sản do Hồ Quốc Thắng (Việt kiều Mỹ, 38 tuổi) chủ mưu.

Thắng đã kết hợp với nhóm giang hồ là Trần Quốc Phòng (29 tuổi), Phan Ngọc Anh (28 tuổi) và Trần Tiến Thành (31 tuổi) đe dọa cưỡng đoạt 45.000 USD của một Việt kiều Canada.

Trước đó ngày 6-11, Công an Q.1 nhận được đơn trình báo của ông Trần Văn Hòa (43 tuổi, quốc tịch Canada, tạm trú Q.1) bị một băng nhóm đe dọa, buộc ông Hòa phải trả cho họ 45.000 USD. Sau đó Trần Quốc Phòng liên tục điện thoại đe dọa.

Khoảng 14g ngày 7-11, ông Hòa hẹn Phòng tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) để giao tiền. Tại đây, Thắng, Phòng, Anh và Thành gây áp lực buộc ông Hòa phải thừa nhận đang thiếu tiền và phải trả số tiền trên cho Thắng.

Tuy nhiên ông Hòa không đồng ý và chỉ đưa cho nhóm này 10 triệu đồng để không quấy rối và đập phá nhà của ông như lời đe dọa. Lúc này tổ trinh sát của Công an Q.1 xuất hiện và đưa cả nhóm trên về Công an Q.1 làm rõ. Tại cơ quan điều tra, bốn người trên đã thừa nhận hành vi đe dọa, gây áp lực với ông Hòa để lấy số tiền trên chia nhau tiêu xài.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên