08/11/2013 07:29 GMT+7

Chuẩn bị ứng phó cơn bão mạnh nhất trong 10 năm nay

T.PHÙNG - TRẦN PHƯƠNG
T.PHÙNG - TRẦN PHƯƠNG

TT - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương ngày 7-11, ông Bùi Minh Tăng - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - cho biết cơn bão Hải Yến đang mạnh cấp 17, giật trên cấp 18 sẽ vào biển Đông trong đêm 8-11 rạng sáng 9-11 thành bão số 13 và hướng về đất liền nước ta, sau khi quét qua Philippines.

Đây là cơn bão rất mạnh, mạnh hết cấp trong thang độ báo bão, gió giật trên cả thang độ báo bão. Tại Philippines, bão di chuyển với tốc độ 30km/giờ với sức gió 215km/giờ, giật 250km/giờ. Bão sẽ vào đất liền nước ta dự kiến vào tối 10 đến rạng sáng 11-11.

Nhận định bão Hải Yến là cơn bão mạnh nhất vào biển Đông trong vòng 10 năm trở lại đây, ông Cao Đức Phát - trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - yêu cầu các địa phương cần triển khai các biện pháp ứng phó bão, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản.

* Sáng nay 8-11, bão Hải Yến đổ bộ vào đông Visayas, đông Samar và tấn công miền trung Philippines, khu vực vừa bị tàn phá sau trận động đất 7,1 độ Richter tháng trước. Hàng ngàn người ở ven biển miền trung Philippines đã được di tản trong khi các trường học, một số văn phòng chính phủ đóng cửa.

Bão Hải Yến được các cơ quan khí tượng Mỹ đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2013.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bão, áp thấp dồn dập vào biển ĐôngXuất hiện áp thấp gần biển Đông, có thể thành bãoBão số 12 liên tục đổi hướngBão, áp thấp rượt đuổi nhau vào biển ĐôngBão số 12 thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền

T.PHÙNG - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên