30/05/2013 19:06 GMT+7

Hai người thiệt mạng do sét đánh tại Bắc Kạn

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Mưa lớn từ đêm 29 đến chiều 30-5 làm nhiều địa bàn trong tỉnh Bắc Kạn ngập lụt, ách tắc giao thông và 2 người thiệt mạng do sét đánh.

Mưa từ đêm đến sáng, nhiều phố Hải Phòng thành sông

Ông Hà Kim Oanh - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bắc Kạn - cho biết mưa lớn làm nhiều nơi thuộc các huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông ngập lụt, riêng thị xã Bắc Kạn cũng bị ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư.

zsPqIpOG.jpgPhóng to
Mưa lũ tại Bắc Cạn. Ảnh: Trần Tuyến
3XTXiGc9.jpgPhóng to
Mưa lũ gây ngập lụt tại Thị xã Bắc Cạn. Ảnh: Trần Tuyến
hjW13jso.jpgPhóng to
Mưa lũ gây ngập lụt tại Thị xã Bắc Cạn. Ảnh: Trần Tuyến
hcdnHXpg.jpgPhóng to
Mưa lũ gây ngập lụt tại Thị xã Bắc Cạn. Ảnh: Trần Tuyến

Mưa lũ làm tắc bảy tuyến quốc lộ do nước dâng ngập. Huyện Chợ Đồn bị sạt lở đoạn kè dài 30m, 10ha ngô, 1ha lúa bị ngập. Huyện Bạch Thông có 4 người tại xã Tân Tiến bị mắc kẹt trên mái nhà do nước ngập và đã được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

Thị xã Bắc Kạn bị sập tường rào Trung tâm phòng chống AIDS, sạt lở khu bệnh viện 500 giường, ngập lụt tại phường Sông Cầu, Đức Xuân, một số diện tích lúa bị ngập và lũ cuốn trôi. Còn huyện Pác Nặm có 3 nhà bị tốc mái.

Ngoài thiệt hại về vật chất, có 2 người bị thiệt mạng do sét đánh trong chiều 29-5 tại xã Đổng Xá, huyện Na Rì và xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bắc Kạn khẩn cấp triển khai xuống các huyện thị để chỉ đạo ứng phó mưa lũ, tổ chức di dời gần 20 hộ trong vùng ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất tại xã Quảng Khê và Đồng Phúc, huyện Ba Bể.

Đến chiều 30-5, các tuyến đường 279, 257, quốc lộ 3 đoạn Cẩm Giàng, đỉnh đèo Giàng đã thông xe bước 1. Còn quốc lộ 258 đang khắc phục khối lượng sạt lở lớn, dự kiến sau hai ngày mới thông xe bước 1.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên