Theo đó, kết luận về vụ tố cáo ông Đặng Quang Tâm có nhiều sai phạm khi ký quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu mua thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao với tổng trị giá gần 70 tỉ đồng, thanh tra cho rằng: “Không xử lý kỷ luật đối với các cán bộ công chức thuộc bệnh viện. Tuy nhiên, với trách nhiệm được giao lãnh đạo, quản lý bệnh viện, tập thể ban giám đốc đã để xảy ra sai phạm, dù không gây tổn thất về kinh tế cho Nhà nước, thiệt hại cho người bệnh và không có biểu hiện tham nhũng, tư túi cá nhân nhưng đã dẫn đến khiếu kiện nhiều nơi, vượt cấp, ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo bệnh viện và tạo dư luận xấu tại đơn vị”.
Kết luận về tố cáo tình trạng loạn trúng thầu, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Đặng Quang Tâm vì đã để xảy ra những sai phạm nhiều năm liền trong hoạt động đấu thầu thuốc. Thanh tra cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm ông trong công tác sử dụng, bổ nhiệm cán bộ gây bức xúc trong cán bộ, công chức bệnh viện, gây mất đoàn kết nội bộ trong bệnh viện.
Trao đổi với báo chí việc hội đồng thầu do ông Tâm làm chủ tịch đã cho thuốc có giá thấp hay cao đều được trúng thầu, ông Hà Hào Hiệp - phó chánh Thanh tra Bộ Y tế, trưởng đoàn thanh tra - cho biết đã có kiến nghị chuyển cơ quan điều tra, còn việc xử lý như thế nào là do lãnh đạo bộ quyết định. Riêng các tố cáo ông Tâm về vấn đề chuyên quyền độc đoán là chưa có cơ sở kết luận. Còn nội dung tố cáo về “biến gỗ xoan đào thành ra ván ép” trong việc mua sắm tài sản cho bệnh viện, ông Hiệp cũng nói chưa đủ cơ sở kết luận.
Về việc đã có nhiều đoàn thanh tra của Bộ Y tế tiến hành thanh tra nhưng “không làm ra vấn đề”, ông Hiệp cho biết đây là việc thanh tra theo đơn tố cáo nhưng có một số nội dung trùng lắp với nội dung thanh tra của các đoàn trước đây. Ông cũng nhận định: “Nếu (thanh tra) lần trước mà làm tốt thì chắc không có lần thanh tra này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận