20/04/2013 10:16 GMT+7

Xây dựng đất nước xứng đáng truyền thống Lạc Hồng

MAI HƯƠNG - LÂM HOÀI
MAI HƯƠNG - LÂM HOÀI

TT - Sáng 19-4 (nhằm mồng 10 tháng ba năm Quý Tỵ), tại khu tưởng niệm các vua Hùng (công viên lịch sử - văn hóa dân tộc thuộc P.Long Bình, Q.9, TP.HCM), đông đảo người dân đã về dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng nhiều vị lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Ngoài ra còn có các nhân sĩ trí thức, các chức sắc tôn giáo cùng về dự.

cXA4Ql9a.jpgPhóng to
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thắp hương tại đền tưởng niệm các vua Hùng, Q.9, TP.HCM sáng 19-4 - Ảnh: MINH ĐỨC

Biểu tượng cao đẹp

Phát biểu tại lễ giỗ Tổ, bà Võ Thị Dung - phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - nêu rõ: “Giỗ Quốc tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng đã thể hiện tình cảm sâu đậm, máu thịt đối với tổ tiên, nòi giống, trở thành biểu tượng cao đẹp trong cộng đồng người Việt Nam. Ngày nay, chúng ta tự hào và ra sức thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Giữ nước là bảo vệ toàn vẹn giang sơn, bờ cõi, biển trời, nòi giống, đồng thời phải xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với truyền thống Lạc Hồng”.

Nhân lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sĩ TP đoàn kết, phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại với vai trò là một đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại TP.HCM được tổ chức trang trọng với nhiều nét mới ở cả phần lễ và phần hội. Trong khuôn khổ ngày lễ, hơn 1.200 đoàn viên - sinh viên và thanh niên TP tham dự hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 5 với các hoạt động như chơi trò chơi dân gian, thi trưng bày mâm ngũ quả, viết thư pháp Việt, múa các điệu dân vũ, đấu cờ người...

Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, quân nhạc, võ thuật cổ truyền, triển lãm hình ảnh, nghệ thuật thư - họa, trà Việt và ẩm thực Việt.

Hàng vạn người về lễ hội đền Hùng

Đúng 7g30 ngày 19-4 tại đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ), ban tổ chức Lễ hội đền Hùng năm 2013 đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Từ sáng sớm, đoàn hành lễ với các tiêu binh rước quốc kỳ, cờ hội, vòng hoa, lẵng hoa, các thiếu nữ mang hương hoa, bó lễ vật, đoàn 100 con cháu Lạc Hồng, đội nhạc hành lễ cùng đoàn kiệu rước lễ vật lần lượt tiến vào dâng hương tại đền.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Phúc - phó thủ tướng Chính phủ, đại tướng Trần Đại Quang - bộ trưởng Bộ Công an, ông Huỳnh Đảm - chủ tịch ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và một số bộ ngành, tỉnh thành khác...

Sau lễ dâng hương, hàng vạn người từ khắp nơi kéo về theo mọi ngả đường dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh thắp hương, dâng lễ tại các khu vực Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng... tưởng nhớ anh linh các vua Hùng. Trước đó, các đại biểu từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cung tiến dâng lên các vua Hùng các lễ vật như bánh chưng, bánh giầy, hoa quả, các sản vật của địa phương... Hàng loạt hoạt động thể thao, văn nghệ, cuộc thi dân gian cũng được tổ chức tại TP Việt Trì để chào mừng giỗ Tổ.

Vừa chen chân qua dòng người tấp nập thắp nhang ở khu đền Thượng, bà Trần Thị Quế (quê Nghệ An) rưng rưng cho hay dù tuổi cao nhưng bà và con cháu vẫn lặn lội từ miền Trung ra đất Tổ để dâng hương lên các vua Hùng. “Mình đi là tri ân tiên tổ và để răn dạy cho con cháu truyền thống uống nước nhớ nguồn và cầu yên, cầu phúc cho cả nhà” - bà nói.

Ghi nhận trong sáng 19-4, thời điểm cao điểm trong ngày giỗ Tổ, dòng người ngược xuôi đông nghịt, các hàng quán, khu vui chơi, bãi giữ xe tấp nập. Đến cuối ngày, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đổ về khu vực đền để dâng hương tiến lễ, từng đoàn xe máy, ôtô nối đuôi dài hàng kilômet suốt từ quốc lộ 32C đến khu vực dẫn vào đền.

Ông Nguyễn Xuân Các - giám đốc ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng - cho biết tính từ đầu lễ hội đền Hùng đến nay đã có gần 5 triệu lượt du khách thập phương về khu vực đền Hùng dâng hương hành lễ. riêng trong ngày 19-4 có khoảng 2 triệu người về dự lễ giỗ Tổ.

MAI HƯƠNG - LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên