19/04/2013 12:41 GMT+7

Nhuộm báo hoa mai, vẽ vân giả hổ để bán

M.QUANG
M.QUANG

TT - Sáng 18-4, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Hà Nội) phát hiện ôtô Isuzu biển số 29X-4916 đang đi trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) có nhiều nghi vấn nên đã thông báo cho lực lượng của đội CSGT số 12 dừng xe kiểm soát.

SbAfSJed.jpgPhóng to
Báo hoa mai bị thu giữ - Ảnh: Trần Quang

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có hai người là Đinh Trọng Linh (53 tuổi) và Lương Minh Sang (53 tuổi, cùng trú tại Nông trường Mộc Châu, Sơn La) cùng một gói hàng lớn. Tiến hành mở gói hàng này, cơ quan công an xác định đây là một con hổ đã bị mổ bỏ ruột, nặng 83kg. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận Lương Minh Sang là chủ hàng, đã mua con hổ này từ Lào với giá 115 triệu đồng và đang vận chuyển về Hà Nội bán.

Chiều cùng ngày, chuyên gia của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Khoa học và công nghệ VN đã giám định tang vật và kết luận con hổ này thực chất là báo hoa mai làm giả thành hổ. Con báo này được nhuộm màu, vẽ vân lên thân giả làm hổ.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên