31/03/2013 10:59 GMT+7

Thương hiệu vàng miếng quốc gia giúp SJC hưởng lợi

C.V.KÌNH - M.QUANG
C.V.KÌNH - M.QUANG

TT - "Việc quy định SJC là thương hiệu vàng quốc gia đã đem lại lợi ích cho Công ty SJC, làm phương hại đến lợi ích của các thương hiệu vàng miếng khác" - đó là ý kiến của Thiếu tướng NGUYỄN TIẾN LỰC

Ngày 30-3, Ban chỉ đạo công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 127) đã tổ chức giao ban tại Bộ Công thương.

Tại đây, nhiều bức xúc và quan điểm bất ngờ được bày tỏ, phần lớn liên quan đến các cơ quan làm chính sách ở trung ương... Thậm chí Tổng cục Cảnh sát khẳng định khi phối hợp với các cơ quan chức năng khác thì thường... mất tính bất ngờ.

Vàng SJC phương hại đến các thương hiệu vàng khác

"Việc quy định SJC là thương hiệu vàng quốc gia đã đem lại lợi ích cho Công ty SJC, làm phương hại đến lợi ích của các thương hiệu vàng miếng khác"

Thiếu tướng NGUYỄN TIẾN LỰC

Trong hội nghị giao ban, thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), thẳng thắn nêu “một số tình hình chính” về buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó nội dung thứ tư khẳng định vàng SJC đã được hưởng lợi từ chính sách coi SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia, trong khi những thương hiệu khác bị phương hại.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Tiến Lực, chỉ từ tháng 7-2012 đến nay riêng Công ty SJC đã phát hiện 300 lượng vàng nhái thương hiệu SJC. Ông Lực cho biết do cơ chế nhà nước cho Công ty SJC được dập và kinh doanh vàng miếng thương hiệu vàng quốc gia, nên từ năm 2012 đến nay đã xuất hiện độ chênh lệch khá lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng nước ngoài. Đồng thời cũng xuất hiện tình trạng vàng giả SJC, vàng kém chất lượng đưa vào các doanh nghiệp kinh doanh để bán cho dân. Ông Lực nhận định và nêu rõ “việc quy định SJC là thương hiệu vàng quốc gia đã đem lại lợi ích cho Công ty SJC, làm phương hại đến lợi ích của các thương hiệu vàng miếng khác”.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ chiều 30-3, thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực cho hay Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm bắt tình hình, điều tra về tình trạng vàng giả SJC, vàng kém chất lượng đưa vào bán cho dân. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của tổng cục đang điều tra làm rõ vấn đề này.

Ngoài ra, phát biểu về tồn tại trong công tác phối hợp chống buôn lậu giữa các lực lượng chức năng, ông Lực cũng rất thẳng thắn cho biết trong quá trình triển khai phối hợp giữa công an và các lực lượng khác, sự phối hợp còn chậm trễ, mang tính hình thức. Do vậy, ông Lực cho rằng điều này đã dẫn đến hiệu quả không cao hoặc thậm chí... mất hiệu quả do mất tính bất ngờ, “yếu tố bí mật không còn khi phối hợp”.

Hai tổng cục cùng lo một thông tư

Cũng tại cuộc giao ban, cả lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Tổng cục Hải quan cùng bày tỏ lo ngại về nội dung thông tư 41/2012 của Bộ Công thương.

Theo thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, thông tư 41 có nhiều điểm mở cho doanh nghiệp xuất khẩu quặng khiến Bộ Công an lo tình trạng gian lận, trốn thuế và buôn lậu khoáng sản sẽ diễn ra công khai gây thất thu ngân sách. Cụ thể, với quy định “nếu hải quan cửa khẩu có cơ sở nghi vấn lô hàng khoáng sản xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại thông tư này thì có quyền vẫn cho thông quan”, Bộ Công an cho rằng có thể đây là kẽ hở để doanh nghiệp lợi dụng xuất khẩu khoáng sản thô, khoáng sản không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, gây thất thoát tài nguyên và thuế.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực chỉ ra rằng hoạt động xuất khẩu khoáng sản trong nhiều năm qua luôn tiềm ẩn khả năng xuất lậu. Vì vậy ông đề nghị Bộ Công thương cần rà soát số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản, công suất và số lượng khoáng sản khai thác hằng năm, số nhà máy chế biến trong nước để tránh tình trạng khai thác xong không có nhà máy tiêu thụ, không đủ nơi chế biến sâu. Điều này khiến doanh nghiệp muốn tồn tại buộc phải tìm cách xuất lậu hoặc bán cho đối tượng chuyên buôn lậu. Cuối cùng khoáng sản vẫn... đi sang Trung Quốc.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đồng tình cho rằng thông tư 41 có thể làm “vô hiệu hóa cơ quan chức năng”, nhất là quy định dù có nghi vấn nhưng “có quyền vẫn cho thông quan”. Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, cục trưởng Cục Cảnh sát biển, cho rằng về biện pháp xử lý vi phạm trong vận chuyển quặng cần tăng hình phạt tịch thu phương tiện vì thời gian qua chủ yếu bắt người vận chuyển, ít bắt được chủ hàng. Ông Đạm thẳng thắn đề nghị các cơ quan soạn thảo quy định cần hạn chế hành chính hóa, cần đi xem xét doanh nghiệp có đủ máy móc chế biến quặng hay có cảng, kho bãi đúng quy định rồi hãy cấp phép.

Văn bản pháp lý, theo ông Đạm, nên có ý kiến của công an, biên phòng, cảnh sát biển để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng cũng cần ngăn ngừa khả năng vi phạm. “Đề nghị giảm hành chính, ngồi một chỗ cấp phép, đúng thủ tục nhưng thực tế khó cho lực lượng đấu tranh” - ông Đạm nói.

Nhiều hàng Việt bị làm giả tại Trung Quốc

Nhiều mặt hàng của VN bị làm giả không chỉ ở trong nước mà còn được làm từ nước ngoài, sau đó thẩm lậu vào nước ta tiêu thụ. Ông Đỗ Thanh Lam, phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), khẳng định tại cuộc giao ban công tác quản lý thị trường diễn ra ngày 30-3.

Một số mặt hàng được làm giả từ Trung Quốc nhập khẩu vào VN như sen vòi thương hiệu INAX, Joden, Clever, bếp gas Rinnai, Paloma; đồng hồ, nước hoa, hóa mỹ phẩm, quần áo, túi xách, ví gắn nhãn hiệu Louis Voutton...

“Cạnh tranh không lành mạnh”

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 30-3, một ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Kinh doanh vàng VN (đề nghị không nêu tên) rất đồng tình với ý kiến của thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực. Ông này cho rằng việc Nhà nước giao Công ty SJC độc quyền sản xuất và kinh doanh thương hiệu vàng miếng quốc gia đã gây nên cạnh tranh không lành mạnh giữa các thương hiệu vàng miếng khác. Rõ ràng đã bộc lộ những khiếm khuyết của thị trường là vàng giả, vàng nhái xuất hiện.

Cụ thể, từ tháng 7-2012 đến nay SJC phát hiện khoảng 300 lượng vàng giả, vàng nhái. Tuy nhiên, số vàng này vẫn đủ tuổi vàng, đủ chất lượng. Vàng bốn số 9 thì trên thế giới như Campuchia, Lào, Thái Lan... giá tương tự nhau, chênh lệch không nhiều, chỉ vài trăm ngàn đồng/lượng. Còn ở ta, do có sự độc quyền của SJC mà độ chênh lệch cao tới vài triệu đồng lượng nên đối tượng làm giả kiếm được lợi lớn. Và điều đáng lo ngại là suốt một thời gian dài từ giữa năm 2012 đến nay, chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới luôn ở mức khá cao, có thời điểm lên đến trên 5 triệu đồng/lượng.

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Quốc hội về việc kéo giá vàng trong nước xuống bám sát giá thế giới, vị này kiến nghị: “Nhà nước cần phải tạo điều kiện để người dân chuyển đổi vàng các thương hiệu khác sang thương hiệu SJC một cách thoải mái khi vàng đó đủ tuổi. Nên cho các đơn vị trước đây đã sản xuất vàng dập lại các thương hiệu vàng miếng khác sang thương hiệu vàng miếng SJC nếu chất lượng vàng đảm bảo. Tôi khẳng định dây chuyền sản xuất vàng miếng của các doanh nghiệp như của Tổng công ty vàng Agribank VN có thể dập được vàng SJC nếu như có khuôn. Kể cả sản xuất vàng SJC, nếu Công ty SJC không đáp ứng yêu cầu cho Ngân hàng Nhà nước thì một số doanh nghiệp kinh doanh vàng khác sẵn sàng nhận. Lúc đó chắc chắn khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và vàng các thương hiệu khác với vàng thế giới sẽ được kéo xuống đáng kể. Nhất là giá vàng SJC sẽ cao hơn giá vàng phi SJC chỉ vài trăm ngàn đồng/lượng. Như thế quyền lợi của người dân và các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác mới được đảm bảo”.

L.THANH

Lãnh đạo công ty SJC:

Kinh doanh bình thường, thậm chí chịu thiệt

Trả lời câu hỏi về vấn đề độc quyền vàng miếng SJC trước đây (đầu tháng 3-2013), lãnh đạo Công ty SJC cho rằng SJC hiện trở thành đơn vị kinh doanh bình thường như các đơn vị khác, thậm chí chịu thiệt do Ngân hàng Nhà nước quản lý thị trường vàng theo cách mới. Trước đây, hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng mang lại 80% doanh thu cho SJC. Nhưng sau khi có nghị định 24, doanh thu, lợi nhuận SJC chỉ còn 20% so với trước. SJC cũng không còn toàn quyền sản xuất, phân phối, quyết định giá mà do Ngân hàng Nhà nước quyết định. Lợi nhuận trong thời điểm này cũng chỉ từ hoạt động kinh doanh bình thường khác, không xuất phát từ lợi ích do thương hiệu SJC mang lại như trước nữa. Bởi hàng hóa không còn thuộc SJC quản lý, Ngân hàng Nhà nước ấn định giá bán, giá mua vàng. Như vậy SJC không có lợi nhuận lớn. Chính vì vậy, hoạt động kinh doanh lời lỗ của SJC cũng giống như PNJ, ACB, AAA, Bảo Tín Minh Châu, hoàn toàn không có hưởng lợi nhờ chênh lệch giá.

Còn phía Ngân hàng Nhà nước giải thích thương hiệu SJC chiếm xấp xỉ 95% thị phần, nên khi Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng mới chọn SJC để tránh gây ra những tốn kém không đáng có cho Nhà nước và xã hội. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, sau khi nghị định 24 được ban hành, có hiệu lực, Công ty SJC cũng chịu thiệt hại như các doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh vàng miếng trước đây vì phải chấm dứt hoạt động sản xuất. Hiện chỉ có Ngân hàng Nhà nước được sản xuất vàng miếng và gần như thương hiệu vàng miếng SJC là của Nhà nước.

ÁNH HỒNG

OBUD4aMR.jpgPhóng to
“Thương hiệu vàng miếng quốc gia giúp SJC hưởng lợi” - đó là phát biểu của thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực tại hội nghị giao ban Ban chỉ đạo công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại diễn ra ngày 30-3. Đây là một vấn đề nóng trong câu chuyện quản lý vàng. Trong ảnh: giao dịch mua bán vàng miếng SJC tại Sacombank - Ảnh: Thanh Đạm
9dxwxLxS.jpgPhóng to
Vàng miếng SJC tại Sacombank TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm
C.V.KÌNH - M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất