08/02/2013 14:07 GMT+7

Hàng triệu dân miền Tây cưỡi xe máy về quê

           MẬU TRƯỜNG
           MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 8-2 (28 tháng Chạp), cửa ngõ phía Tây TP.HCM kẹt cứng vì lượng xe máy hướng về miền Tây quá đông.

Phần lớn người giao thông là dân miền Tây về quê đón tết cùng gia đình sau một năm làm việc ở TP.HCM.

Hai bên cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh) sáng 8-2 chật kín hàng ngàn xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút một. Trên xe nhiều người lỉnh kỉnh nhiều thứ hành lý, ba lô và cả những chậu mai nở hoa vàng rực. Càng về trưa, lượng phương tiện tập trung về cửa ngõ này càng đông khiến tình trạng kẹt xe thêm trầm trọng. Tại giao lộ quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí, giao thông khá lộn xộn mặc dù cơ quan chức năng nỗ lực điều tiết, phân luồng.

Suốt tuyến quốc lộ 1, đoạn đi qua tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, hàng ngàn chiếc xe máy từ thành phố nối đuôi nhau chạy về các địa phương này. Theo một chủ quán nước ven đường, người dân miền Tây năm nay về quê bằng xe máy tăng đột biến so với những năm trước. Do khách đi đường tăng mạnh dịp cuối năm nên các xe bán nước di động cũng mọc đầy hai bên quốc lộ 1 để nhằm giải khát cho người có nhu cầu.

Các quán cà phê ven đường cũng trong tình trạng kín chỗ vì nhiều người tranh thủ dừng nghỉ chân lấy lại sức để tiếp tục hành trình. Phần lớn những người đi xe máy là người dân thuộc các tỉnh gần như Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

EiN3x9Rk.jpgPhóng to
Cầu Bình Điền kẹt cứng vào sáng 8-2 do lượng xe máy từ TP.HCM đổ về miền Tây tăng mạnh. - Ảnh: Mậu Trường.
Q0RcPC3H.jpgPhóng to
Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1, đoạn đi qua huyện Bình Chánh. - Ảnh: Mậu Trường.
           MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên