26/01/2013 05:30 GMT+7

TP.HCM: 489 đảng viên bị kỷ luật năm 2012

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Ngoài ra, có 14 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 12 tổ chức và cảnh cáo hai tổ chức.

Ngày 25-1, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Theo bản thông tin báo chí của hội nghị, có 489 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm 2012 (tăng 24 đảng viên so với năm 2011). Ngoài ra, có 14 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật (tăng 11 tổ chức so với năm 2011), trong đó khiển trách 12 tổ chức và cảnh cáo hai tổ chức.

Phát biểu về kết quả nói trên, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua lưu ý trong số đảng viên bị kỷ luật có 43% làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước và 19% trong lực lượng vũ trang, hai nhóm này chiếm 62%. Theo ông Đua, có những vi phạm xảy ra trong năm 2012 và cũng có nhiều vi phạm xảy ra trong những năm trước đó, đến nay mới được phát hiện, xử lý kỷ luật.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP cho biết năm 2013 sẽ tập trung kiểm tra việc tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên